Theo thông tin ban đầu, hợp đồng này được thực hiện vào năm 2010. Theo đó, Pháp bán cho Kazakhstan 45 máy bay trực thăng do Eurocopter (nay thuộc Tập đoàn Airbus Helicopters) sản xuất, với tổng giá trị là 2 tỷ euro (khoảng hơn 2,55 tỷ USD).

Khi điều tra về hợp đồng này, các thẩm phán điều tra phát hiện nhiều dấu hiệu về hành vi tham nhũng, biển thủ công quỹ và rửa tiền thông qua hợp đồng mua bán vũ khí này. Một số cựu quan chức bị các điều tra viên đưa vào “tầm ngắm”, bao gồm: Claude Guéant - cựu Tổng Thư ký Phủ Tổng thống Pháp (dưới thời Tổng thống Sarkozy); 1 cựu cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Sarkozy và 1 doanh nhân người Bỉ gốc Kazakhstan,  người có mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Kazakhstan Noursoultan Nazarbaiev (cầm quyền từ năm 1990 đến nay).

Nhật Anh