Theo yêu cầu của Tòa án TP Lyon, Mukhtar Abliazov sẽ được dẫn độ về Nga hoặc Ukraina, nhưng chính quyền 2 nước này phải cam kết không dẫn độ Mukhtar Abliazov sang nước thứ 3 (chẳng hạn như Kazakhstan), đồng thời cam kết không được tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần, dùng nhục hình hoặc bắt lao động khổ sai đối với Mukhtar Abliazov.

Trước đó, cả Nga và Ukraina đều ra lệnh truy nã quốc tế đối với Mukhtar Abliazov, vì bị cáo buộc, trong thời gian làm Tổng Giám đốc Ngân hàng BTA (từ năm 2005 - 2009), đã biển thủ tổng cộng gần 6 tỷ USD. Những hành vi biển thủ này, được thực hiện thông qua hàng loạt chi nhánh của Ngân hàng BTA đặt tại Nga và Ukraina.

Nhật Anh