Trước đó, bà Louise Léger Villandré bị Ủy ban Thường trực Chống tham nhũng Québec (UPAC) cáo buộc 19 tội danh, trong đó có gian lận, lạm dụng chức quyền, giả mạo giấy tờ và biển thủ công quỹ. Theo cáo buộc, trong suốt 17 năm nắm giữ chức quyền, bà Louise Léger Villandré đã biển thủ tổng cộng hơn 1,1 triệu USD.

Bà Louise Léger Villandré cho rằng, đó chỉ là những lời cáo buộc vô căn cứ, và bà cảm thấy cực kỳ mệt mỏi bởi những lời cáo buộc đè nặng lên bà mà không ai đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Mặc dù có lệnh triệu tập của tòa, nhưng bà đã không đến mà cử luật sư đại diện đến thay, đồng thời tuyên bố chỉ khi nào cơ quan tư pháp có bằng chứng xác đáng thì bà mới ra đối chất tại tòa.

Nhật Anh