Tổng cộng có gần 40 người, trong đó phần lớn liên quan đến Quỹ Aristide vì Dân chủ (hoạt động từ năm 2001 - 2004), ngoài việc bị cấm xuất ngoại, còn bị buộc phải xuất hiện trước tòa nếu được triệu tập. Trong số đó, ngoài cựu Tổng thống Haiti còn có Mirlande Liberus Pavert (cựu Thượng Nghị sĩ, cựu Chủ tịch Quỹ Aristide vì Dân chủ), Yvon Neptune (cựu Thủ tướng Haiti), Jean Nesly Lucien (cựu Giám đốc Cảnh sát Quốc gia), Gustave Flaubert (cựu Bộ trưởng Tài chính), Marie Carmel Latouche (cố vấn kinh tế của cựu Tổng thống Aristide), Jonas Petit (Phát ngôn viên của cựu Tổng thống Aristide).

Theo Ủy ban Giám sát Kinh tế và Tài chính Haiti (UCREF), những người bị cấm xuất ngoại để phục vụ cho cuộc điều tra cáo buộc tham nhũng, biển thủ một số tiền rất lớn của ngân sách Haiti thông qua Quỹ Aristide vì Dân chủ. “Cho đến nay, vẫn chưa có con số thống kê chính thức về số tiền bị biển thủ, nhưng chắc chắn sẽ lên tới con số vài trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD”, UCREF cho biết thêm.

Nhật Anh