Ông Fillon, người giữ chức Thủ tướng dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy từ năm 2007 - 2012, có thời gian là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua ghế Tổng thống Pháp hồi năm 2017. 

Tuy nhiên, những nỗ lực để trở thành người đứng đầu nước Pháp của ông đã bị hạ gục khi xuất hiện các cáo buộc ông đã chi trả cho vợ là Penelope và 2 người con khoản tiền hơn 1 triệu euro (1,1 triệu USD) trong khoảng thời gian từ 1981 - 2013 cho công việc Trợ lý Quốc hội, trong khi, trên thực tế, bà Penelope đã làm rất ít hoặc không làm việc gì tại Quốc hội. 

Ông Fillon thừa nhận, các cáo buộc đã gây ảnh hưởng lớn, khiến con đường chính trị của ông bị ngắt quãng.

Một số quan chức Tư pháp nước này đã xác nhận thông tin trên Báo Le Monde rằng, vợ chồng cựu Thủ tướng sẽ ra tòa. Những người này phát biểu với điều kiện giấu tên, vì theo quy định, họ không được phép đưa ra các phát ngôn công khai về vụ việc.

Theo Le Monde, Marc Joulaud, người thay thế ông Fillon ở ghế Nghị sỹ Quốc hội trong khi ông Fillon giữ chức Thủ tướng cũng sẽ phải hầu tòa vì tội lạm dụng công quỹ.

Ông Fillon đã chối bỏ các hành vi sai trái và cho rằng, các cáo buộc nhằm vào ông là nằm trong chiến dịch bôi nhọ để cản phá những cố gắng tranh cử Tổng thống của ông.

Ông đã nhận được cáo trạng sơ bộ vào tháng 3/2017. Nội dung trong đó bao gồm cáo buộc sử dụng sai mục đích công quỹ và kê khai tài sản không chính xác. 

Cũng trong năm 2017, vợ của ông bị cáo buộc về tội lạm dụng công quỹ Chính phủ, có thu nhập từ việc lạm dụng tài sản của một công ty và nhận tiền từ một nguồn bất hợp pháp.

Năm 2017, bất chấp cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào ông, cựu Thủ tướng Fillon vẫn ra tranh cử Tổng thống. Tuy nhiên, cuộc điều tra đã khiến ông  Fillon phải hạn chế các sự kiện trong chiến dịch tranh cử của mình, như tổ chức các cuộc mitting hay một số chuyến tiếp xúc cử tri phải kèm theo hàng rào an ninh, bảo vệ chặt chẽ, nhằm tránh những người biểu tình chống tham nhũng với khẩu hiệu "Fillon phải ngồi tù!" (Fillon in prison!).

Kết quả, chiến thắng của cuộc bầu cử năm 2017 đã về tay ông Emmanuel Macron, một chính trị gia trẻ tuổi với chủ trương ôn hòa.

Ông Fillon là quan chức Chính phủ dưới thời 2 Tổng thống Francois Mitterrand và Jacques Chirac.

Năm 1981, ông Fillon được bầu làm Nghị sỹ Quốc hội, đại diện cho Sable-sur-Sarthe - một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn miền Tây nước Pháp. Ở tuổi 27, ông là nhà lập pháp trẻ nhất của Hạ viện Pháp.

Đức Anh