Bị cáo buộc với hàng loạt hành vi như gian lận, tham nhũng, biển thủ, nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền liên quan đến nhiều dự án của TP Boisbriand với các đơn vị đối tác, ông Robert Poirier cho rằng, đó chỉ là những cáo buộc nhằm làm giảm uy tín cũng như mang “ý đồ chính trị” của các đối thủ cạnh tranh, của các đảng phái cạnh tranh với đảng của ông ở TP Boisbriand. “Tôi không nhận bất cứ thứ gì để đối lấy những hợp đồng, những dự án đầu tư của chính quyền TP”, cựu Thị trưởng Boisbriand khẳng định.

Ông Robert Poirier - 55 tuổi, cựu Thị trưởng TP Boisbriand, cùng với 8 người khác bị nghi ngờ thành lập một “đường dây” nhận hối lộ, sau đó tạo nhiều thuận lợi cho các tập đoàn tư vấn, trong đó có Roche và BPR, tăng doanh thu nhanh chóng chỉ trong 1 thời gian ngắn.

Ngoài ra, ông Robert Poirier cũng bị cáo buộc nhận tài trợ chính trị một cách bất hợp pháp, đồng thời nhận quà tặng của nhiều cá nhân (là lãnh đạo của những đơn vị đối tác với chính quyền TP), như vé xem các trận bóng đá, bóng chuyền…

Tuy nhiên, ông Robert Poirier phủ nhận mọi cáo buộc này. “Tôi không bao giờ nhận tài trợ chính trị bất hợp pháp. Điều đó thể hiện rất rõ trong các khoản thu chi của chính quyền TP. Tôi cũng chẳng bao giờ nhận mấy cái vé từ đối tác, bởi với mức lương của tôi, tôi dư sức mua mấy tấm vé đó”, cựu Thị trưởng TP Boisbriand nhấn mạnh.

Nhật Anh