Thẩm phán Abdulstar Bayraqtar, người phát ngôn của Hội đồng Tư pháp cấp cao Iraq trong một tuyên bố của tòa án cho biết: “Tòa án Liêm chính Hình sự đã đưa ra xét xử 3 vụ án đối với cựu Phó Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Ziad al-Qattan, vì vi phạm trong việc kí các hợp đồng giữa bộ với các công ty trong thời gian còn đương chức".

Cụ thể, cựu quan chức quốc phòng này đã ký 3 hợp đồng cung cấp trang thiết bị vũ khí hạng nhẹ và thiết bị quân sự. Trong đó, Hợp đồng thứ 3 trị giá 8.300.300.046 USD, bao gồm việc xây dựng một doanh trại tạm thời cho Sư đoàn Phản ứng nhanh ở thành phố Fallujah.

“Tòa án đã tuyên 3 án phạt tù, mỗi án 2 năm, được thi hành liên tục", ông Bayraqtar cho biết thêm.

Ông Ziad al-Qattan giữ chức Phó Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Iraq trong khoảng thời gian Chính phủ chuyển tiếp (tháng 5/2005 - 5/2006). Ông Qattan được chính quyền Jordan giao cho Iraq vào ngày 15/4 để đối mặt với phiên tòa xét xử tham nhũng.

Trước đó, một quan chức Chính phủ khác là Falah al-Sudani - cựu Bộ trưởng Thương mại Iraq cũng bị kết án 21 năm tù giam vào ngày 12/2 vì tội tham nhũng.

Tham nhũng là nguyên nhân chính dẫn tới các cuộc biểu tình bạo lực liên tiếp diễn ra tại tỉnh phía Nam của Basra vốn nổi tiếng là vùng mỏ giàu có. Nhóm người biểu tình lên tiếng phản đối Chính phủ tham nhũng, quản lý yếu kém, tình trạng thất nghiệp và phản đối việc thiếu các dịch vụ cơ bản, thiết yếu. Đến nay, đã có 15 người bị thiệt mạng và hàng chục người bị thương, theo số liệu của Bộ Y tế nước này.

Iraq cũng nằm trong danh sách các quốc gia tham nhũng nhất thế giới, theo xếp hạng chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) của Tổ chức Minh bạch Quốc tế.

Ngọc Anh