Đây là mức án phạt cao nhất đối với bà Bonilla cho tội tham ô và lừa đảo.
 
Vụ án ban đầu được đưa ra bởi Phái đoàn Chống tham nhũng của Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ.
 
Các nhà điều tra của Hội đồng Chống tham nhũng Quốc gia cho biết, bà Bonilla đã gửi 600.000 USD tiền ngân sách Chính phủ vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình 5 ngày trước khi ông Porfirio Lobo kết thúc nhiệm kỳ 4 năm vào tháng 1/2014.
 
Theo các công tố viên, bà Bonilla đã sử dụng số tiền trên để mua đồ trang sức và chi trả hóa đơn y tế, học phí cho con bà và thanh toán cho việc xây dựng.
 
Tòa án Tối cao cho biết hôm 4/9, ngoài án phạt tù, bà Bonilla cũng sẽ phải trả lại khoảng 10%, tương đương 52.000 USD.
 
Theo Reuters, bà Bonilla, 52 tuổi, đã bị bắt giữ kể từ tháng 1/2018. 
 
Trong vụ án này, tòa cũng kết án 48 năm tù với Saul Escobar, nhân vật thân tín của bà Bonilla vì các tội danh biển thủ công quỹ và gian lận.
 
Ông Porfirio Lobo, Tổng thống Honduras nhiệm kỳ 2010 - 2014, cũng bị nghi có liên quan tới tổ chức tội phạm Cachiros trong các phiên tòa tại Mỹ. Ông Lobo bác bỏ các cáo buộc này. Một con trai của ông Lobo năm 2017 nhận tội âm mưu buôn lậu cocaine vào Mỹ và bị tòa án Mỹ kết án 24 năm tù.

Ngọc Anh