Trong thời gian tại chức, Ao Man-Long đã nhận hối lộ tổng cộng 2,6 triệu USD từ 2 đại gia Hong Kong, sau đó cấp cho họ nhiều khu đất “vàng” để xây dựng những tổ hợp bất động sản sang trọng cũng như giúp hợp thức hóa nhiều khu đất bị mua bán bất hợp pháp.

Trước đó, Joseph Lau, tỷ phú của Tập đoàn Bất động sản Chinese Estates và Steven Lo, Chủ tịch Tập đoàn BMA Entertainment Holdings Limited (chuyên kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, giải trí và thể thao) đã bị Cục Chống tham nhũng Hong Kong điều tra và bắt tạm giam về hành vi tham nhũng, hối lộ quan chức trong quá trình kinh doanh, trong đó có những thương vụ mua bán bất động sản tại Macao.

N.A