2 quan chức này bị bắt giữ tại cửa khẩu biên giới giữa Croatia và Slovenia, khi từ Slovenia trở về sau chuyến tập huấn của Đội Dinamo Zagreb.

Văn phòng Quốc gia chống tham nhũng Croatia (USKOK) cho biết, 2 anh em nhà Mamic, cùng với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Croatia (HNS) Damir Vrbanovic (đồng thời cũng là cựu Chủ tịch CLB Dinamo Zagreb) và 1 thanh tra viên của Cục Thuế Croatia, đều bị cáo buộc có hành vi trốn thuế, đưa và nhận hối lộ.

Cũng theo USKOK, hành vi trốn thuế của 2 anh em nhà Mamic đã gây thiệt hại cho CLB Dinamo Zagreb khoảng 118 triệu kuna (khoảng 17,2 triệu USD), gây thiệt hại cho ngân sách Croatia khoảng 12 triệu kuna (khoảng 1,75 triệu USD). Hành vi trốn thuế  này diễn ra suốt từ năm 2008 đến nay.

Ngay sau khi 2 anh em nhà Mamic bị bắt, cảnh sát cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng của họ ở TP Zagreb, cũng như phong tỏa và khám xét trụ sở của CLB Dinamo Zagreb cũng như trụ sở của HNS.

Zdravko Mamic, 55 tuổi, người được cho là có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong làng bóng đá Croatia, đã phủ nhận mọi cáo buộc trốn thuế, hối lộ, đồng thời cho rằng, đây là 1 âm mưu chính trị do Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic đứng sau.

Tuy nhiên, dư luận từ lâu đã có “ác cảm” với ông Zdravko Mamic do đã có khá nhiều hành động đe dọa những người khác, đặc biệt là thường xuyên đe dọa cánh nhà báo. Năm 2014, Zdravko Mamic từng phải nhận án phạt cảnh cáo vì tội vu khống đối với cầu thủ quốc tế người Croatia (gốc Brazil) Eduardo da Silva, cũng như phạt cảnh cáo vì kích động lòng căm thù nhằm vào 1 bộ trưởng của Serbia.

Nhật Anh