Theo cáo trạng, nhờ sự nâng đỡ của bố, Maksim Bakiyev được chỉ định làm người đứng đầu Ủy ban Phát triển Kyrgyzstan. Lợi dụng nguồn ngân sách khổng lồ "rót" vào để Ủy ban này thực hiện các chiến lược phát triển Kyrgyzstan, Maksim Bakiyev đã tranh thủ bòn rút, biển thủ công quỹ lên tới 130 triệu USD.

Trước đó, hồi cuối tháng 2/2013, cựu Tổng thống Kurmanbek Bakiyev (hiện đang lẩn trốn) cũng đã bị tuyên phạt vắng mặt 24 năm tù giam vì hành vi tham nhũng, lạm dụng chức quyền.

Người anh trai của cựu Tổng thống là Janysh Bakiyevans (phụ trách lực lượng an ninh bảo vệ cựu Tổng thống) bị tuyên phạt tù trung thân vì hành vi đàn áp dã man người biểu tình.

Nhật Anh