Nguồn tin từ cơ quan tư pháp thông tin với Hãng Thông tấn AFP ngày 25/6 cho biết, 2 người nhà của Tổng thống Congo là con gái Julienne Sassou Nguesso, 50 tuổi và chồng bà - Guy Johnson, 53 tuổi, đã nằm trong tầm ngắm của cuộc điều tra tuần qua vì các tội rửa tiền và lạm dụng công quỹ.

Các nhà điều tra đang làm rõ việc làm thế nào cặp vợ chồng này có thể mua được ngôi biệt thự trị giá 3 triệu euro (3,4 triệu USD) tại khu ngoại ô rộng lớn Neuilly-sur-Seine nằm ở phía Bắc Thủ đô Paris (Pháp) hồi năm 2006?

Cuộc điều tra cũng mở rộng sang các “chân rết” là thành viên gia đình của lãnh đạo Guinea Xích đạo và Gabon.

Julienne Sassou Nguesso là một nhân viên bảo hiểm nghề nghiệp, còn Guy Johnson là một luật sư.

Trong khoảng từ năm 2007 - 2011, ngôi biệt thự có 7 phòng ngủ với hồ bơi trong nhà nêu trên đã được tân trang lại với giá 5,34 triệu euro, nâng tổng đầu tư của cặp đôi này cho khối bất động sản lên tới gần 10 triệu euro.

Các điều tra viên tin rằng, 2 vợ chồng con gái Tổng thống Congo có thể đã bỏ một phần vốn cho dự án thông qua một công ty nước ngoài tại Seychelles và cùng với việc bán cổ phiếu thuộc sở hữu của Julienne Sassou Nguesso tại một công ty viễn thông có dính líu tới các hoạt động tham nhũng.

Cơ quan Tình báo Tracfin thuộc Bộ Tài chính Pháp cảnh báo các nhà chức trách về hành vi tiềm ẩn sai phạm này.

Đội điều tra sau đó phát hiện hàng triệu euro thuộc công quỹ được chuyển từ Brazzaville năm 2007 sang các tài khoản nước ngoài ở Seychelles, quốc đảo Mauritius và Hong Kong (Trung Quốc). Các nhà điều tra tin rằng, những tài khoản này được sử dụng để phục vụ lối sống xa hoa của các thành viên trong gia đình Tổng thống Congo.

Ngoài ra, con rể của Tổng thống Congo - Johnson cũng bị điều tra vì vai trò quản lý tài sản của một công ty bất động sản. Năm 2007, công ty này đã mua một ngôi biệt thự trị giá 19 triệu euro ở một khu vực sang trọng khác của Thủ đô Paris.

Con gái cả của Tổng thống Congo Denis Sassou Nguesso là Edith Lucie Bongo Ondimba, người đã chết năm 2009, cùng chồng bà là cố Tổng thống Gabon Omar Bongo, cũng sở hữu cổ phần trong công ty này.

Các điều tra viên Pháp đang điều tra toàn bộ gia đình Sassou Nguesso cũng như người thân của cố Tổng thống Gabon Omar Bongo cùng con trai ông - người đang cầm quyền và Tổng thống Teodoro Obiang Nguema của Guinea Xích đạo.

Con trai của Tổng thống Obiang là Teodorin đang phải đối mặt với tòa án tại Paris vì cáo buộc biển thủ công quỹ để phục vụ cho lối sống xa hoa.

Teodorin, 48 tuổi, thích siêu xe, sở hữu các ngôi nhà sang trọng cùng những đồ trang trí nội thất xa xỉ. Người này bị nghi ngờ đã sử dụng hơn 100 triệu euro (112 triệu USD) công quỹ - số tiền mà các công tố viên cho rằng do tham ô, tham nhũng mà có, để mua một biệt thự 6 tầng tại Avenue Foch - một trong những con phố sầm uất nhất ở Paris, cùng một bộ sưu tập các siêu xe của Italia.

Teodorin Obiang phủ nhận các cáo buộc, nói rằng số tiền nêu trên đến từ các nguồn hợp pháp.

Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, cháu trai của Tổng thống Congo Wilfrid Nguesso cũng đã bị điều tra về các cáo buộc tham nhũng.

 Ngọc Anh