Tổ chức Bersih (Trong sạch, theo tiếng Malaysia) - đơn vị kêu gọi tiến hành cuộc tuần hành hai ngày - cho biết số người quy tụ được lên đến 50.000 người, đa số là người trẻ và thuộc cộng đồng người Ấn và người Hoa thiểu số.

“Người Malaysia chúng tôi muốn làm trong sạch đất nước này, chúng tôi muốn gạt bỏ kiểu chính trị bẩn thỉu” - anh Tinagar Veranogan, một người biểu tình, nói với Reuters.

Còn bà Maria Chin, lãnh đạo của Bersih, nói với đoàn biểu tình: “58 năm qua, người dân đã kiên nhẫn với chuyện hối lộ, với hệ thống chính trị không thể giải quyết nổi vụ 1MDB. Ngày hôm nay, chúng ta xuống đường để nói rằng chúng ta muốn cải cách”.

Yêu cầu của đoàn biểu tình là Thủ tướng Najib Razak phải từ chức do dính líu tới vụ bê bối 700 triệu USD liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

(Tuổi trẻ)