Theo KPK, Chủ tịch Quốc hội Setya Novanto bị nghi ngờ lạm dụng chức vụ quyền hạn để làm giầu bất chính cho cá nhân, cũng như "giúp đỡ" những người thân cận "đút túi" 1 khoản tiền lớn từ ngân sách nhà nước, trong khuôn khổ thực hiện dự án cấp thẻ định danh điện tử cho công dân Indonesia, giai đoạn 2009-2015. Theo ước tính, ngân sách Indonesia đã bị thất thoát ít nhất 740 triệu ringgit (khoảng 172,4 triệu USD), tương đương 1/3 tổng số tiền ngân sách chi cho dự án này.

Đây không phải là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Indonesia dính líu tới bê bối tham nhũng. Trước đây, ông Setya Novanto đã từng bị cáo buộc lạm dụng quyền lực để can thiệp vào dự án khai thác 1 trong những mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất và 1 mỏ đồng lộ thiên ở tỉnh Papua (miền Đông Indonesia). Sau khi bị kịch liệt chỉ trích, ông Setya Novanto đã phải từ chức Chủ tịch Quốc hội nhưng vẫn giữ vai trò đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, chỉ 1 thời gian ngắn sau khi từ chức, năm 2016, sau khi được miễn tố, ông Setya Novanto lại được phục chức Chủ tịch Quốc hội Indonesia.

Nhật Anh