Chủ tịch câu lạc bộ Paris Saint-Germain (PSG) của Pháp, ông Nasser al-Khelaifi vừa bị cáo buộc có liên quan đến hành vi hối lộ cựu Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Jerome Valcke.

Mới đây, cơ quan công tố Thụy Sĩ đã buộc tội ông Valcke thao túng các thỏa thuận liên quan đến việc phát sóng các giải Vô địch Thế giới (World Cup) và Cúp Liên đoàn các châu lục (Confederations Cup).

Chủ tịch PSG cũng là người đứng đầu của tập đoàn truyền thông beIN Media Group. Tập đoàn này cũng bị buộc tội đồng lõa với một bên thứ ba để xúi giục ông Valcke "thực hiện những hành vi sai phạm nghiêm trọng trong quản lý" liên quan đến quyền phát sóng các giải đấu.

Theo cơ quan công tố Thụy Sĩ, hành vi hối lộ của cựu Tổng thư ký FIFA và Chủ tịch PSG có liên quan đến việc mua bán một căn biệt thự ở Sardinia (Italy).

Mặc dù vậy, hành vi hối lộ của ông Khelaifi dính líu đến tập đoàn truyền thông beIN Media Group chứ không liên quan đến câu lạc bộ PSG.

Chủ tịch đội bóng của Pháp đã bác bỏ hoàn toàn mọi cáo buộc của phía Thụy Sĩ./.

Theo Vi Diệu (Vietnam+)