Các tổ chức xã hội đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành ACSR. Olanrewaju Suraju, Chủ tịch Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực và môi trường thẳng thắn chia sẻ: “Trọng tâm của chương trình là xây dựng mối liên kết giữa các tổ chức xã hội, người dân và cơ quan thực thi pháp luật. Mô hình khép kín giữa 3 chủ thể trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp thông tin và mở rộng chương trình chống tham nhũng”.

Nạn tham nhũng tại Nigeria dẫn đến hàng trăm binh sĩ thiệt mạng khi chống lại tổ chức khủng bố Hồi giáo Boko Haram, bởi số tiền 2,1 tỷ USD hiện đại hóa quân sự bị sử dụng sai mục đích; hàng tỷ USD đầu tư nâng cấp cho 2.690 megawatt điện đã không đem lại hiệu quả; cơ sở hạ tầng hư hỏng, kém chất lượng sau sửa chữa; thâm hụt ngân sách từ khai thác và buôn bán dầu mỏ trên 100USD/thùng diễn ra thường xuyên.

ACSR thành lập được đánh giá là đúng đắn khi chính quyền của Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã và đang nỗ lực hết sức trong cuộc chiến chống tham nhũng, bước đầu mang lại những thành công nhất định. Sản lượng điện cải thiện, ngoại hối dự trữ tăng, các khoản đầu tư không cần thiết được cắt giảm, chính sách ưu đãi người dân tố giác hành vi tham nhũng được khuyến khích. Tài khoản kho bạc truy thu từ tham nhũng giúp Nigeria thu về khoản ngân sách đáng kể.

Người dân Nigeria đã có thể tin tưởng, cùng chung tay với Chính phủ trong cuộc chiến chống tham nhũng. Bởi những kẻ luôn tỏ vẻ đứng về phía nhân dân, mong muốn những thay đổi tích cực trong nền kinh tế, tự phong mình thành vĩ nhân bảo vệ tổ quốc nhưng thực chất biến kho bạc Nhà nước thành két riêng để vơ vét, làm giàu cho bản thân sẽ chẳng còn đất dung thân.

Võ Như Uyên