“Chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người tuân phủ pháp luật và đó là tất cả”, Tổng Thanh tra Cảnh sát Gregory Coleman phát biểu cuối tuần qua tại lễ phát động chiến dịch chống hối lộ.

Ngoài mục đích nâng cao trách nhiệm giải trình của cảnh sát, xét xử dân sự và giải quyết khiếu nại, cơ quan cảnh sát đang triển khai tới các cán bộ nhân viên về công nghệ thông minh. Theo ông Coleman, hối lộ là hoạt động 2 chiều có người đưa và người nhận. Nếu cảnh sát cam kết không nhận hối lộ, thì người dân cũng không có lý do để hối lộ.

Ông Coleman khuyến khích người dân tuân thủ các quy định của pháp luật, cho rằng, không cán bộ viên chức cảnh sát nào dám đánh ai đó vì không đưa hối lộ, ngay cả khi người này yêu cầu hối lộ. Ông cũng lên tiếng bảo đảm với người dân rằng, LNP đang xây dựng hình ảnh dựa trên sự tin tưởng và trách nhiệm.

Chiến dịch chống hối lộ trong lực lượng cảnh sát cũng nhằm mục đích xóa bỏ hình ảnh cảnh sát nhận hối lộ. Chiến dịch kêu gọi người dân cung cấp thông tin khi các cán bộ cảnh sát vi phạm.

Ngọc Anh