Kenny Chua Boon Meng, 35 tuổi, đã nhận tội lừa và xúi giục thanh tra viên Muhamad Fazal Sulaiman, 36 tuổi, trong việc trả ông 20.000 RM để ngừng việc điều tra một vụ việc không hề tồn tại chống lại cảnh sát.

Chua đã thực hiện hành vi phạm tội ở thị trấn Bangi (bang Selangor) ngày 7/4.

Ông bị buộc tội theo Điều 417 Bộ luật Hình sự, quy định hình phạt tối đa là 5 năm tù, án phạt tiền hoặc đồng thời chịu cả 2 hình phạt.

Là cán bộ công tác tại MACC, nhưng Chua đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, không giữ đúng lời cam kết chống tham nhũng. Trong phiên tòa, Chua đã cầu xin sự khoan hồng và xin được nhận án phạt tiền.

Ngọc Anh