Hồi tháng 10 năm ngoái, Hector Trujillo - 63 tuổi, cựu Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Guatemala, cựu Thẩm phán Tòa án Tối cao Guatemala, đã bị cơ quan tư pháp Mỹ kết án 8 tháng tù giam vì nhận hối lộ, mua bán phiếu bầu liên quan đến vụ bê bối chấn động FIFA thời gian qua.

Vừa mãn hạn tù hồi đầu tháng 5, những tưởng Hector Trujillo vẫn còn cơ hội tham gia các hoạt động của môn “thể thao vua”, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, FIFA đã quyết định “dội gáo nước lạnh” khi ra lệnh cấm vĩnh viễn cựu quan chức này tham gia vào mọi hoạt động, kể cả trực tiếp hay gián tiếp, liên quan đến môn bóng đá, và phạm vi áp dụng cả ở Guatemala cũng như trên toàn thế giới.

Nhật Anh