Tham nhũng lấy đi của EU khoảng 1 nghìn tỷ USD mỗi năm

Một báo cáo mới đây về tham nhũng của Đảng Xanh châu Âu (European Green Party) có tên: "Cái giá của tham nhũng trên toàn EU" cho biết, các quốc gia thành viên của EU mất tới 900 tỷ euro (khoảng 1 nghìn tỷ USD) mỗi năm vì tham nhũng.

Số tiền này lẽ ra đã có thể giúp chấm dứt nạn đói trên thế giới; mang cơ hội được đến trường cho tất cả trẻ em của 46 quốc gia thu nhập thấp; giúp thế giới đối phó với bệnh sốt rét; cung cấp nước sạch và vệ sinh an toàn; mở rộng, nâng cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe cho các nước thu nhập thấp và trung bình; và đầu tư cho hệ thống cung cấp điện cho mọi người tới năm 2030. Sau tất cả những điều nêu trên, theo Đảng Xanh, vẫn còn khoảng 360 tỷ euro.

Trước đó, hồi tháng 3/2016, một nghiên cứu được thực hiện bởi Tổ chức phi lợi nhuận châu Âu RAND cũng chỉ ra, tham nhũng ở châu Âu đã lấy đi 990 tỷ euro.

Trong khi, theo Báo cáo chống tham nhũng của EU năm 2014, tham nhũng tiếp tục là một vấn đề lớn đối với châu Âu và gây thiệt hại cho nền kinh tế khu vực này khoảng 120 tỷ euro mỗi năm.

Báo cáo năm 2014 cũng cho thấy, vùng hoạt động của tham nhũng thay đổi từ một quốc gia thành viên EU sang quốc gia khác, như: Romania, Bồ Đào Nha và Hy Lạp - các quốc gia mà ở đó, tham nhũng vẫn là một vấn đề đáng lo ngại.

Tây Ban Nha phải trả giá 90 tỷ euro mỗi năm

Với con số này, Tây Ban Nha đứng thứ 4 trong danh sách số tiền bị mất do tham nhũng nhiều nhất châu Âu

Theo số liệu từ Đảng Xanh châu Âu, 3 nước đứng trước Tây Ban Nha là: Italy, Pháp và Đức.

Các nước này phải trả cái giá lần lượt là 237 tỷ euro, 120 tỷ euro và 104 tỷ euro.

90 tỷ euro của Tây Ban Nha mà tham nhũng đã lấy đi tương đương với 8% GDP. Bình quân, mỗi người dân nước này mất 1.949 euro vì tham nhũng.

Giá Malta phải trả là 725 triệu euro

Cũng theo báo cáo của European Green, Malta mất 725 triệu euro mỗi năm (8,65% GDP).

Số tiền này gấp 20 lần ngân sách thất nghiệp (36 triệu euro), và bằng gần như toàn bộ số tiền được phân bổ cho người cao tuổi (735 triệu euro).

Đấy là chưa kể, nó gấp 10 lần ngân sách dành cho lực lượng cảnh sát (67 triệu euro), và hơn 90 lần ngân sách cho công tác chữa cháy (8 triệu euro).

Báo cáo cũng chỉ ra, Malta mất nhiều cho tham nhũng hơn là so với chi cho giáo dục (510 triệu euro), nhà ở (16 triệu euro), gia đình và trẻ em (102 triệu euro), và chăm sóc sức khỏe, người khuyết tật (108 triệu euro).

Tóm lại, khoảng 65% trong tổng số ngân sách chi cho công tác xã hội (1,1 tỷ euro) đã bị mất bởi tham nhũng.

Khi đi sâu vào nghiên cứu các ảnh hưởng của tham nhũng đến mỗi cá nhân, báo cáo chỉ ra rằng, số tiền bị mất đủ để trả lương thông thường hàng năm cho khoảng 42.900 người Malta. Hoặc có thể mua 1,7 lít bia hay 2 kg bánh mỳ mỗi ngày cho mỗi người dân Malta.

Đảng Xanh cũng thông tin ngắn gọn về nhận thức của người dân Malta về tham nhũng. Theo khảo sát năm 2017 của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), 54% số người được hỏi cho rằng mức độ tham nhũng ở Malta trở nên tồi tệ hơn so với 3 năm trước đó; chỉ 24% cho rằng tình hình tham nhũng không thay đổi.

Trong khi đó, 79% tin rằng tham nhũng tràn lan, 66% coi đây là một phần của “văn hóa kinh doanh” và 10% biết đích danh ai là người đã nhận hối lộ.

Không phải tất cả, mà chỉ 83% người dân Malta cho rằng, tham nhũng là không thể chấp nhận được.

Theo báo cáo của Đảng Xanh, tham nhũng tiếp tục là thách thức lớn nhất đối với tất cả quốc gia thành viên EU, buộc các nước EU cần phải hành động nhiều hơn nữa nhằm ngăn chặn và trấn áp tệ nạn này.

Các quốc gia châu Âu gặp vấn đề lâu dài với tham nhũng trong các lĩnh vực: Chính trị, kinh doanh và lực lượng cảnh sát.

Hoài Phương