Theo Kristina Jozic -  phát ngôn viên cảnh sát liên bang, 2 bộ trưởng bị bắt giữ bao gồm Jerko Ivankovic Lijanovic - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp và Milorad Bahilj - Bộ trưởng Thương mại Bosnia - Herzegovina.

Cũng theo phát ngôn viên Kristina Jozic, 2 bộ trưởng cùng 9 người khác bị bắt giữ vì cáo buộc trốn thuế, rửa tiền và biển thủ công quỹ, với số tiền sai phạm khoảng 11,6 triệu mark (khoảng 7,67 triệu USD).

Hành vi sai phạm của những người này là thành lập nhiều công ty “ma” và tuyển nhân viên “ma” để trả lương (thực chất là rửa tiền) và trốn thuế. Chỉ hoạt động 1 thời gian ngắn, những công ty “ma” này bị giải thể để thay thế bằng những công ty “ma” khác nhằm tránh sự truy tìm dấu vết của cảnh sát. Tuy nhiên, những hành vi sai phạm này vẫn bị cảnh sát điều tra liên bang truy tìm ra, và 11 người đã bị bắt giữ, trong đó có 2 bộ trưởng.

Nhật Anh