Theo thông tin từ Mainichi Shimbun, bà Yuko Obuchi đã dùng “tiền chùa” để mua mỹ phẩm trang điểm tại những cửa hàng “xịn”. Trong đó, riêng tại cửa hàng bán mỹ phẩm của anh rể, bà Yuko Obuchi đã “đốt” khoảng 3,62 triệu Yên (hơn 34.200 USD).

Vẫn theo Nhật báo Mainichi Shimbun, trong khoảng từ năm 2007 - 2012, bà Yuko Obuchi đã chi tiêu khoảng 10 triệu Yên (khoảng 94.500 USD) với lý do phục vụ cho các hoạt động chính trị. Thế nhưng, tất cả những khoản chi này đều không hề có hóa đơn chứng từ, và bà Yuko Obuchi cũng không hề có 1 báo cáo nào về những hoạt động chính trị đã tham gia.

Ngoài ra, Mainichi Shimbun cho biết thêm, đã có trong tay bằng chứng cho thấy bà Yuko Obuchi có hành vi nhận trái phép tiền hỗ trợ của những người ủng hộ với tổng số tiền lên tới 26 triệu Yên (khoảng 246 nghìn USD).

Nhật Anh