Méité Sindou, Tổng Thư ký Ủy ban Cải cách quốc gia về các quyền (SNGRC), người sáng kiến và chủ trì hội nghị cho rằng, hiện nay đang tồn tại nhiều văn bản, quy định liên quan đến phòng, chống tham nhũng, nhưng lại chưa chặt chẽ và hiệu quả. Vì thế, Bờ Biển Ngà muốn tập hợp những văn bản, quy định này thành một luật duy nhất về phòng, chống tham nhũng, nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan tư pháp xử lý tội phạm tham nhũng một cách hiệu quả hơn.

Tổng Thư ký Méité Sindou cũng cho rằng, khi Luật Chống tham nhũng được ban hành sẽ có tác dụng rất lớn trong việc phòng, chống tham nhũng, đồng thời sẽ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài nhiều hơn.

Nhật Anh