Đoàn người biểu tình đã đốt lốp xe, chặn đường, phóng hỏa một chiếc xe tải vận chuyển tủ lạnh. Hiện chưa có báo cáo về số người bị thương.

Ông Robert Nossant cùng những người khác biểu tình chống lại cảnh sát ở khu Grand Ravine -một khu ổ chuột ở thủ đô bày tỏ sự phẫn nộ: “Chúng tôi cần quân đội đem lại sự an toàn cho người dân chứ không phải một đội quân toàn những kẻ cướp bóc. Họ muốn giết tất cả những người nghèo trên đất nước này”.

Cảnh sát cho biết có ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát bị bắn chết. Để xoa dịu cơn thịnh nộ của dân chúng, một thẩm phán hòa giải đã được cử đến hiện trường và báo cáo về việc tìm thấy thi thể của 9 thường dân.

Andre Michel - luật sư lãnh đạo hoạt động phản đối việc Tổng thống Jovenel Moise tái thành lập quân đội - cho hay quân đội nước này hiện mang tính "bè phái" và được ví như "những kẻ tra tấn". “Việc tái thiết quân đội nên là một phần của chương trình nghị sự quốc gia chứ không phải theo hướng đơn phương”, luật sư Andre Michel nhấn mạnh.

Quân đội Haiti bị giải tán năm 1995 do can thiệp quá sâu vào chính trị và thực hiện các cuộc đảo chính. Tuy nhiên lực lượng này đã được tái thành lập vào năm 2015 dưới sự hỗ trợ của ông Michel Martelly (Tổng thống lúc bấy giờ). 150 sĩ quan đã được cử đi huấn luyện tại Ecuador ngay sau đó.

Cuối tháng 11/2017, Tổng thống đương nhiệm Haiti Jovenel Moise đã chính thức tái thiết quân đội bằng cách chỉ định một sĩ quan lâm thời điều hành các đơn vị cấp cao của quân đội.

Võ Như Uyên