Từ hồi tháng 4, Ngân hàng Trung ương của đất nước thành viên nghèo nhất Liên minh châu Âu (EU) này đã phát hiện 3 ngân hàng: Ngân hàng Kinh tế, Ngân hàng Xã hội và Unibank thực hiện giao dịch cho vay với các khách hàng không xác định được danh tính, dẫn đến thất thoát khoản tiền lớn. Hiện cơ quan chức năng cũng chưa xác định được số tiền thất thoát đi đâu.

Những vụ chuyển tiền bí ẩn chỉ được phát hiện khi các nhà kiểm toán Mỹ và công tố viên kiểm tra sổ sách kế toán, chứng từ.

Vụ bê bối có nguy cơ đe dọa toàn bộ hệ thống ngân hàng tại đất nước 3,5 triệu dân này khi 3 ngân hàng trên giữ tới 1/3 lượng tiền gửi ngân hàng của cả nước, bao gồm cả tiền nộp quỹ lương hưu.

Cơ quan công tố Moldova đã khởi động điều tra vụ việc. Hai nghi can không được nêu danh tính đã bị bắt. Hàng chục tài khoản cá nhân bị đóng băng.

TTXVN