Theo thông tin từ UPAC, những người bị bắt giữ liên quan đến hợp đồng công nghệ thông tin trị giá 24 triệu USD, được chủ đầu tư là Cục Thuế Québec chỉ định thầu cho 2 đối tác cung cấp dịch vụ là chi nhánh của Công ty EBR và Công ty IBM tại Québec, không hề thông qua đấu thầu công khai.

UPAC cũng cho biết thêm, còn 1 người nữa cũng nằm trong danh sách bị bắt giữ, nhưng do người này hiện đang ở nước ngoài, nên UPAC sẽ tiến hành thủ tục bắt giữ người này ngay khi có thể.

Cùng liên quan đến chi nhánh Công ty EBR, trước đó, hồi tháng 6/2014, 2 quan chức đã bị bắt giữ, gồm: Mohammed El Khayat - người Maroc, Giám đốc Cty công nghệ thông tin EBR chi nhánh tại Québec; và Abdelaziz Younsi, Giám đốc Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ An ninh công cộng Québec. 2 người này bị cáo buộc đã thông đồng với nhau để EBR giành được hợp đồng cung cấp máy tính xách tay cho Bộ An ninh công cộng, với tổng giá trị hợp đồng hơn 3,3 triệu USD. Sau thương vụ này, Mohammed El Khayat đã “cảm ơn” Abdelaziz Younsi với số tiền trị giá 400.000USD.

Nhật Anh