Ngoài ra, các công tố viên cũng đề nghị tòa phạt bà Choi 118,5 tỷ won (tương đương 109 triệu USD) và bồi thường 7,7 tỷ won.

Bà Choi bị bắt giữ và truy tố hồi tháng 11 năm ngoái với 18 tội danh, trong đó có cả lạm quyền, cưỡng ép và nhận hối lộ. 

Một số cáo buộc khác đối với bà là cấu kết với bà Park để ép Tập đoàn Samsung và một số hãng lớn khác phải đưa tiền, cũng như cáo buộc can thiệp vào công việc nhà nước. 

Bên cạnh đó, các công tố viên cũng đề nghị tòa tuyên án 4 năm tù đối với ông Shin Dong-bin, Chủ tịch tập đoàn bán lẻ Lotte, vì đã hối lộ bà Choi 7 tỷ won. Họ cũng đề nghị ông này phải bồi thường 7 tỷ won. 

Ông An Chong-bum, thư ký cấp cao của bà Park phụ trách vấn đề điều phối chính sách, cũng bị đề nghị 6 năm tù và phạt 100 triệu won vì đã cấu kết với các nghi can chủ chốt khác trong vụ này, cũng như đã nhận tiền hối lộ từ một nhà phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc để đổi lấy nhiều ưu ái./.

Theo TTXVN