Trong cuộc điều tra lần này, các điều tra viên sẽ tìm cách “moi” ra đường đi của nguồn tiền mà Saipem đã dùng để hối lộ nhằm giành hợp đồng ở Algeria, thông qua Cty Paolo Scaroni Trust.

Ngoài ra, các điều tra viên cũng sẽ làm rõ nguồn tiền mà Saipem dùng để hối lộ, được chi thông qua Cty Pearl Partners, có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc), là 1 Cty thuộc quyền kiểm soát của Farid Bedjaoui, người hiện đang bị cảnh sát quốc tế điều tra vì cáo buộc làm trung gian hối lộ giữa giới chủ của ENI và các quan chức liên quan Algeria.

Cuộc điều tra này cũng sẽ liên quan đến 1 loạt quan chức, như: Paolo Scaroni, Chủ tịch ENI, đồng thời là Giám đốc Cty Paolo Scaroni Trust; Franco Tali, cựu Tổng Giám đốc Saipem; cùng hàng loạt quan chức cấp cao khác của ENI, trong đó có cựu Tổng Giám đốc điều hành Cty Tullio Orsi và Antonio Vella (chi nhánh của ENI phụ trách khu vực Bắc Phi).

Cũng trong cuộc điều tra mới này, nhân viên điều tra Viện Kiểm sát TP Milan cũng sẽ điều tra về nguồn tiền được chi trả thông qua Cty Paolo Scaroni Trust, và người được hưởng là ông Paolo Scaroni, vợ và các con của ông.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2006 - 2010, Saipem đã hối lộ vào khoảng 200 triệu USD, nhằm giành được nhiều hợp đồng có tổng giá trị khoảng 13 tỷ USD.

Nhật Anh