Diễu hành chống tham nhũng tại lễ hội Patha Utsav

Chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp cả nước đã xuất hiện trong sự kiện đường phố Patha Utsav tại thành phố Bhubaneswar, bang Odisha, Ấn Độ ngày 19/3. Các tổ chức xã hội làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau đã tiến hành hàng hoạt hoạt động biểu diễn, diễu hành xoay quanh chủ đề: Một xã hội không tham nhũng bằng cách huy động dư luận.

Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện Patha Utsav, Thống đốc bang Odisha Aditya Prasad Padhi nhấn mạnh, Chính quyền bang đã rất chú trọng đến việc bài trừ tham nhũng và kêu gọi đông đảo người dân tham gia vào cuộc chiến này nhằm xoá bỏ mối nguy hại đang đe dọa đất nước.

Cũng tại buổi lễ, Cảnh sát trưởng bang KB Singh đã ca ngợi sáng kiến của Ban Giám sát và cho rằng, lực lượng cảnh sát cần tập trung hoạt động vì người dân hơn nữa để khuyến khích công chúng tố cáo, kiểm soát tham nhũng. 

Uỷ viên cảnh sát YB Khurania cũng kêu gọi mọi người tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông xã hội để truyền tải thông tin về tham nhũng tới Hội đồng Giám sát một cách hữu hiệu.

Tiến sỹ RP Sharma - lãnh đạo Ban Giám sát cho biết, chiến dịch chống tham nhũng sẽ được mở rộng đến tất cả vùng miền của bang Odisha. Các chiến dịch đặc biệt sẽ được tổ chức để các công dân - những người nhạy cảm với tham nhũng - thông tin về vụ việc tới các văn phòng thuộc Chính phủ.

Ban Giám sát cũng cung cấp đường dây trợ giúp 1064 cùng các mạng lưới xã hội hiệu quả để người dân cung cấp thông tin đến Cơ quan Chống tham nhũng.

Các sự kiện tại lễ hội Patha Utsav đều thu hút được lượng khán giả khổng lồ. 2 ki-ốt của Ban Giám sát được dựng lên để phổ biến tài liệu nhận thức về tham nhũng, trong khi các nam diễn viên Sabyasachi Mishra và Archita Sahu trò chuyện với những người tham gia lễ hội về một bang Odisha không có tham nhũng. Nhiều nghệ sỹ, chính trị gia, người dân và cả trẻ em cùng nhau tuyên thệ chống lại các hành vi phạm tội. Ban nhạc đặc biệt của lực lượng Cảnh sát bang Odisha đã đi bộ quãng đường dài 1,2km, vừa đi vừa chơi nhạc.

Trong buổi lễ, nhiều giải thưởng đã được trao cho người chiến thắng các cuộc thi: Viết bài luận, sáng tác phim hoạt hình, viết khẩu hiệu tuyên truyền với chủ đề: Một xã hội không tham nhũng.

476 cán bộ nhà nước bang Kerala lọt tầm ngắm

Kể từ ngày 1/6/2016 đến nay, 476 cán bộ nhân viên bang Kerala đã trở thành đối tượng trong các vụ việc của Ban Giám sát. Cùng thời gian trên, có 234 vụ việc tại bang này đã được ghi nhận.

Trong đó, Sở Quy hoạch Đô thị là bộ phận tham nhũng nhiều nhất với 120 người. Đứng ở vị trí thứ 2 là Cục Thuế với 46 cán bộ liên quan đến các vụ tham nhũng. Tiếp đến là Chính quyền Panchayats (Chính quyền nông thôn) với 42 người. Có 30 cán bộ Cục Kiểm lâm và 27 cán bộ cảnh sát cũng dính líu tới các vụ tham nhũng.

Bộ trưởng Bộ Chính quyền địa phương KT Jaleel cho biết, một số lượng lớn nhân viên Sở Quy hoạch Đô thị liên quan tới các vụ việc của Ban Giám sát cho thấy không có sự khoan dung đối với tham nhũng. “Chúng tôi bắt đầu đưa vào một cổng thông tin điện tử có tên "For The People" (tạm dịch: Cho mọi người) để công chúng có thể gửi đơn khiếu tố đối với các cán bộ viên chức thuộc Bộ Chính quyền địa phương", ông Jaleel nói.

Theo đó, một cán bộ Cục Giám sát và Chống tham nhũng cho biết: “Chúng tôi đã nhận được khá nhiều đơn khiếu nại đối với các quan chức thông qua cổng thông tin này và bắt đầu hành động nghiêm túc. Một số cán bộ cấp cao đã bị đình chỉ và điều chuyển... Cục Thuế thường là bộ phận tham nhũng nhiều nhất… Hiện nay, càng ngày càng có nhiều người dám tố cáo tham nhũng dẫn tới gia tăng số lượng vụ việc. Kể từ ngày 1/6 năm ngoái, chúng tôi đã nhận được 13.500 khiếu nại về tham nhũng trên phạm vi toàn bang".

Hoài Phương