Đại lục chống tham nhũng: Doanh thu của Macao và HongKong sụt giảm nghiêm trọng

Với phương châm “đập chết cả ruồi lẫn hổ”, ông Tập Cận Bình đang ngày càng mở rộng quy mô cuộc chiến chống tham nhũng nhằm vào các quan chức, cựu quan chức cấp cao trong Chính phủ, đồng thời cũng nhắm đến những thành phố, trung tâm tài chính, công nghiệp và dịch vụ của Trung Quốc.

Chính điều này đã khiến giới nhà giàu Trung Quốc trở nên kín kẽ hơn trong những quyết định chi tiêu lớn. Đặc biệt, họ không còn khoa trương về độ sành điệu chơi hàng hiệu, mà lui về “ở ẩn” chờ qua cơn “đại hồng thủy” (ám chỉ về chiến dịch chống tham nhũng không lùi bước, không khoan nhượng của ông Tập Cận Bình).

Điều này thể hiện rất rõ ở 2 đặc khu của Trung Quốc đại lục, đó là Macao - thiên đường cờ bạc và HongKong - thiên đường mua sắm hàng cao cấp, xa xỉ.

Ở Macao, trung tâm cờ bạc thế giới, doanh thu trước đây còn lớn hơn cả Las Vegas (sòng bạc của thế giới ở bang Nevada, Mỹ). Nhưng nay, doanh thu bắt đầu sụt giảm bất ngờ và là lần sụt giảm đầu tiên kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Doanh thu trong lĩnh vực cờ bạc giảm 3,7% vào tháng 6 vừa qua và tiếp tục giảm 3,6% vào tháng 7. Nguyên nhân là do hàng loạt khách hàng VIP đã hủy bỏ những ngày nghỉ cuối tuần ở Macao. Theo tính toán của những chủ sòng bạc, mỗi khách VIP nghỉ cuối tuần ở đây có thể tiêu hết hàng vài chục nghìn USD là chuyện bình thường.

Còn ở HongKong, thiên đường mua sắm hàng hiệu, có thể nhận thấy trong thời gian gần đây, nhiều cửa hàng bán đồ xa xỉ đang ngày càng vắng khách dần. Những thương hiệu nổi tiếng thế giới có mặt tại HongKong đang tìm chiến lược kinh doanh khác, khi lượng hàng VIP bỗng chốc “biến đi đâu mất”, như lời một chủ doanh nghiệp bán hàng mỹ nghệ cấp cao ở HongKong phát biểu.

Minh chứng cho sự “biến mất” của khách VIP là doanh số bán hàng trang sức, đồng hồ đeo tay và những loại đồ hàng hiệu, xa xỉ bị sụt giảm tới 28,2% chỉ trong tháng 6 vừa qua. “Trong thời điểm này, tốt nhất các bạn nên tránh chi tiêu nếu không muốn bị “dòm ngó”, cho dù đó thực sự là tiền mồ hôi công sức của bạn”, David Ji - làm việc tại Văn phòng Bất động sản Knight Frank, than thở.

Ngoài doanh số bán hàng hiệu, hàng xa xỉ bị sụt giảm, thì doanh số bán rượu “xịn” - loại đồ uống khoái khẩu của nhiều quan chức, đại gia, cũng bị sụt giảm thê thảm. The đánh giá của John Watkins - Giám đốc Công ty ASC Wines, một trong những nhà nhập khẩu rượu lớn nhất ở Trung Quốc, doanh số bán rượu ở Trung Quốc bị sụt giảm tới 80 - 90%.

Đại lục chống tham nhũng: Giới nhà giàu Trung Quốc đi xa tiêu tiền

Doanh thu ở Macao và HongKong sụt giảm không có nghĩa là giới nhà giàu Trung Quốc không mạnh tay chi tiêu. Chỉ có điều, họ không tiêu tiền ở trong nước nữa vì sợ bị “dòm ngó”, mà họ đem tiền đi mua sắm ở những nước khác, chẳng hạn như châu Âu, Úc…

Trong những khoản đầu tư mua sắm ở nước ngoài hiện nay, giới nhà giàu Trung Quốc thích đầu tư vào lĩnh vực bất động sản hơn.

Ở châu Âu, họ mua cả cánh đồng trồng nho, mua những tòa lâu đài cổ với hàng trăm, hàng ngàn hecta đồng ruộng bao quanh.

Ngoài châu Âu, thì Úc cũng là một thị trường đầu tư bất động sản hấp dẫn giới nhà giàu Trung Quốc. David Green-Morgan - Giám đốc Nghiên cứu Thị trường vốn thế giới của Công ty Dịch vụ Bất động sản Jones Lang LaSalle cho biết, hiện nay, có một số lượng lớn người giàu Trung Quốc đã bỏ tiền đầu tư mua bất động sản ở Úc. Theo ông David Green-Morgan, người giàu Trung Quốc đầu tư bất động sản ở Úc vì không muốn bị “dòm ngó” đến nguồn tài chính của họ. Cũng bởi một khi đã bị “dòm ngó” thì có cả tá người liên quan sẽ bị điều tra, nên họ càng không dám đầu tư trong nước. Nếu có đầu tư ở nước ngoài, thì cũng rất hiếm người biết được điều này.

Cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc ngày càng trở nên quyết liệt, với nhiều quan chức cấp cao bị bắt giữ và bị đưa ra xét xử. Tuy nhiên, giới nhà giàu Trung Quốc, dù kinh doanh thành đạt, kiếm được nhiều tiền, giờ cũng không dám chi tiêu mạnh tay vì sợ bị “điều tra tham nhũng”. Thế nên, họ chuyển tiền ra đầu tư ở nước ngoài. Có điều, do bị hạn chế ở mức mỗi người tối đa chỉ được chuyển 50 nghìn USD ra nước ngoài mỗi năm, nên không còn cách nào khác, họ lại tìm cách bí mật chuyển số tiền lớn ra nước ngoài đầu tư. “Trên thực tế, hiện nay, số tiền “chạy” khỏi Trung Quốc ngày càng tăng. Và số tiền này có thể đã được đầu tư, hoặc đang tìm cách đầu tư hiệu quả nhất ở nước ngoài”, Green-Morgan cho biết thêm.

Nhật Anh