Biến của chung thành… của riêng

Đoàn thanh tra phát hiện, từ tháng 1/2006 - 9/2011, có 3 khoản tiền của UBND xã, HTX nhận về nhưng không nhập quỹ. Ông Ngô Huy Cận - Chủ nhiệm HTX thừa nhận đã dùng tiền đó để chi tiêu cá nhân. Ông Cận cũng đã duyệt chi sai nguyên tắc gần 25 triệu đồng, trong đó có nhiều phiếu chi cho đi dự đám hiếu, đám cưới.

Chưa dừng lại, từ tháng 10/2011 - 4/2014, ông Ngô Văn Hồng - Trưởng thôn, kiêm Chủ nhiệm HTX có nhận tiền thưởng vụ Chiêm 2013 của xã gần 1 triệu đồng nhưng không nhập quỹ mà đem chi cá nhân. Ông Hồng cũng "bỏ túi" thêm 1,5 triệu đồng, và chi sai nguyên tắc gần 11 triệu đồng cho 2 cá nhân khác.

Thôn tự ý bán đấu giá đất

Giai đoạn từ 1/2006 - 9/2011, trên địa bàn thôn Đông Mai đã thực hiện 2 dự án đất, bán 20 lô đất và cho thuê 5 dự án VAC.

Đối với dự án đất năm 2003, ông Nguyễn Văn Xuyên - Bí thư Chi bộ và ông Ngô Mộng Bổ - Trưởng thôn Đông Mai đã tự ý bán đấu giá 38 lô đất không đúng thẩm quyền.

Đoàn thanh tra khẳng định, để xảy ra sai sót nghiêm trọng này, có trách nhiệm của ông Nguyễn Quang Chí - Chủ tịch UBND xã lúc bấy giờ đã buông lỏng quản lý để thôn tự ý đấu giá quyền sử dụng đất trái quy định.

Đến khóa 2005 - 2006, ông Ngô Xuân Bỉnh - Trưởng thôn cùng với ông Ngô Huy Cận - Chủ nhiệm HTX tiếp tục bán 7 lô đất, đã thu tiền 1 lô có diện tích 960m2 được hơn 300 triệu đồng. Số tiền này được đưa về quỹ thôn để xây dựng các công trình phúc lợi địa phương.

Dự án đất xây dựng trường mầm non 2006, HTX, lãnh đạo thôn Đông Mai thời kỳ 2006 - 2008 cũng không thực hiện đầy đủ các quy định về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường cho các hộ dân trái với quy định. Cụ thể, chi trả tiền bồi thường cho 7 hộ dân với diện tích 1.376m2, kinh phí hơn 96 triệu đồng; đổi ruộng cho 2 hộ ra khu khác canh tác với diện tích đất nông nghiệp 267,7m2 mà chưa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường và thu hồi đất.

Chưa hết, ban lãnh đạo thôn và HTX Đông Mai vào năm 2008 đã lập hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất 10 lô đất, trong đó có 3 lô do HTX cử 3 ông (Nguyễn Văn Chắc - kế toán HTX, Ngô Huy Cận - Chủ nhiệm HTX, Nguyễn Văn Xuân - Phó Chủ nhiệm HTX) đứng tên. Đoàn thanh tra khẳng định, việc làm này là trái với quy định của pháp luật.

Ngoài tự ý bán đấu giá đất, HTX thôn Đông Mai còn cho thuê đất trái thẩm quyền (thuê thời hạn 20 năm) 5 dự án VAC trong thời gian dài từ năm 2006 đến tháng 9/2011 với diện tích hơn 20 nghìn m2, thu về quỹ thôn hơn 200 triệu đồng.

Từ 10/2012 - 4/2014, ban quản lý HTX, thôn Đông Mai tiếp tục cho thuê 3 dự án VAC trái thẩm quyền với thời hạn thuê từ 9 - 10 năm và 2 hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp công ích do xã quản lý.

Buông lỏng quản lý kinh tế - tài chính

Trên địa bàn thôn Đông Mai từ 2006 - 2009 có 8 hạng mục công trình xây dựng. Đoàn thanh tra xác định có 3 công trình để xảy ra sai phạm. Cụ thể, HTX, lãnh đạo thôn đã chi trả cho Công ty Đại Đồng Tâm (đơn vị thi công xây lắp) số tiền sai tăng theo lãi suất ngân hàng gần 85 triệu đồng.

Đoàn thanh tra khẳng định, việc làm trên của HTX, thôn Đông Mai là trái pháp luật. Trách nhiệm chính thuộc cán bộ thôn, cán bộ HTX. Ngoài ra, trách nhiệm còn thuộc về Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa, ông Ngô Xuân Phong - Phó Chủ tịch UBND xã (Trưởng ban quản lý dự án) và cán bộ tài chính ngân sách xã đã buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về trình tự thủ tục thanh quyết toán công trình và đối chiếu công nợ khi quyết toán công trình.

Để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng trên, đoàn thanh tra yêu cầu, xử lý kỷ luật với các tập thể và hàng loạt cá nhân có liên quan từ huyện đến thôn. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, khâu xử lý cán bộ ở Yên Phong còn có dấu hiệu… “nương tay”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

PV