Các điều tra viên nghi ngờ Lee đã đưa hoặc hứa hẹn một khoản 43 tỷ won (36 triệu USD) tiền hối lộ cho Choi Soon-sil - người bạn thân đã bị bắt của Tổng thống Park Geun-hye để đổi lại sự ủng hộ của Quỹ Hưu trí Nhà nước trong vụ sáp nhập 2 chi nhánh của Samsung hồi năm 2015.

Theo Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, ngày 19/1, nhóm công tố viên đặc biệt đã yêu cầu Tòa án Trung tâm Seoul ra lệnh bắt giữ Lee Jae-yong sau khi tiến hành thẩm vấn ông về cáo buộc tham ô, hối lộ và khai man, nhưng phía tòa án đã từ chối. Bởi vậy, lần này nhóm công tố viên sẽ thận trọng trong việc yêu cầu lệnh bắt Lee, vì nếu tòa án từ chối một lần nữa sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc điều tra đang diễn ra.

Theo phát ngôn viên của nhóm điều tra Lee Kyu Chul, nhóm điều tra sẽ tiếp tục tìm kiếm lệnh bắt giữ ông Lee trong tuần này sau cuộc thẩm vấn sáng 13/2.

Cũng trong ngày 13/2, có 2 giám đốc điều hành khác thuộc nhánh điện tử của tập đoàn này cũng đến trình diện để thẩm vấn.

Dự kiến, cuộc điều tra của các công tố viên đặc biệt sẽ kết thúc vào ngày 28/2, nhưng có thể sẽ được gia hạn 1 tháng nếu được Tổng thống tạm quyền Hwang Kyo-ahn phê chuẩn.

Ngọc Bích