Làm Giám đốc còn làm Trưởng VPĐD

Nhà nghỉ Lê Lợi, nằm ở Trung tâm phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn là đơn vị trực thuộc Cục Quản trị A - Văn phòng Trung ương Đảng. Trong những năm qua, nhà nghỉ này ngoài phục vụ việc nghỉ dưỡng cho các cán bộ, công chức trong ngành còn tổ chức kinh doanh, dịch vụ tăng thêm nguồn thu. Nhà nghỉ có bộ máy Ban Giám đốc và các nhân viên được hưởng lương từ nguồn ngân sách theo quy định của pháp luật. Theo đó, ông Lê Ngọc Đỉnh, hiện đang là Giám đốc Nhà nghỉ Lê Lợi.

Theo phản ánh, ngoài làm Giám đốc Nhà nghỉ, ông Lê Ngọc Đỉnh không báo cáo cấp trên, tự ý tham gia quản lý, điều hành với chức danh là Trường Văn phòng Đại diện (VPĐD) Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng kiến trúc phong thủy tại Thanh Hóa. Đây là một tổ chức nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng kiến trúc phong thủy thuộc Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á (tổ chức khoa học ngoài công lập). Sau khi thành lập VPĐD tại Thanh Hóa, ông Đỉnh đã được Giám đốc Trung tâm này bổ nhiệm làm Trưởng VPĐD tại Thanh Hóa từ ngày 10/4/2016.

Qua đối chiếu với Luật Phòng, chống tham nhũng, tại điểm b, Khoản 1, Điều 37 quy định: “Cán bộ công chức, viên chức không được làm thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư”. Như vậy, ông Đỉnh vừa làm công chức, Giám đốc Nhà nghỉ nhưng lại tham gia làm Trưởng VPĐD Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng kiến trúc phong thủy tại Thanh Hóa là vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng.

Đáng nói, việc tham gia tổ chức này không được ông Đỉnh báo cáo với cấp trên mà ông Đỉnh đã tự ý tham gia. Nhiều cán bộ ở Nhà nghỉ Lê Lợi cho rằng: “Ông Đỉnh đã tham gia làm ở tổ chức nghiên cứu khoa học này thì còn đâu thời gian để làm việc ở Nhà nghỉ Lê Lợi nữa?”.

Quyết định bổ nhiệm ông Đỉnh làm Trưởng VPĐD Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng kiến trúc phong thủy tại Thanh Hóa. Ảnh: VT

 

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Giám đốc thấp

Ngoài việc vi phạm nói trên, còn có ý kiến phản ánh, đến tháng 10/2017 ông Lê Ngọc Đỉnh đã hết thời hạn bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà nghỉ Lê Lợi. Để bổ nhiệm lại, ngày 7/9/2017 lãnh đạo Cục Quản trị A đã vào làm quy trình lấy phiếu tín nhiệm với cán bộ công nhân, viên chức nhà nghỉ. Kết quả, phiếu tín nhiệm đối với ông Đỉnh chỉ đạt 43,9%, tỷ lệ này là thấp so với quy định. Kể từ khi lấy phiếu tín nhiệm đến nay đã hơn 6 tháng trôi qua, cấp trên của Nhà nghỉ Lê Lợi vẫn chưa có quyết định bổ nhiệm lại chức Giám đốc đối với ông Đỉnh. Hiện ông Đỉnh vẫn điều hành công việc, xử lý văn bản, giấy tờ, tài liệu ở Nhà nghỉ Lê Lợi.

Theo Điều 17 của Quyết định 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; và Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý quy định: “Khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo quy định, phải xem xét có hay không bổ nhiệm lại hoặc giới thiệu tái ứng cử. Những cán bộ sau khi được bổ nhiệm, vì những lý do cụ thể như: Sức khỏe không đảm bảo, uy tín giảm sút, không phù hợp với điều kiện làm việc, sinh hoạt, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước… thì các cơ quan tham mưu đề xuất và cấp lãnh đạo có thẩm quyền cần xem xét, thay thế kịp thời, không chờ hết thời hạn giữ chức bổ nhiệm”. Đối chiếu với những quy định này thì ông Đỉnh vướng vào quy định “lấy phiếu tín nhiệm đạt thấp”, chứng tỏ là uy tín đã giảm sút nên sẽ không đủ điều kiện bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc.

Quy chế làm việc của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng kiến trúc phong thủy tại Thanh Hóa. Ảnh: VT

 

Được biết, tại cuộc họp chi bộ đánh giá, bình xét phân loại đảng viên năm 2017 của Chi bộ Nhà nghỉ Lê Lợi, ông Lê Ngọc Đỉnh cũng bị bỏ phiếu là đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả phân loại đảng viên tại Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản trị A năm 2017, ông Đỉnh cũng bị bỏ phiếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, những vi phạm của ông Đỉnh cần được cấp trên xử lý nghiêm minh, đồng thời sớm xem xét việc có bổ nhiệm lại chức Giám đốc Nhà nghỉ đối với ông Đỉnh nữa hay không.

Liên quan đến những sai phạm dưới thời ông Lê Ngọc Đỉnh làm Giám đốc Nhà nghỉ Lê Lợi, Báo Thanh tra tiếp tục cập nhật trong những kỳ báo tiếp theo.

Văn Thanh