Phức tạp kéo dài

Cùng với những nỗ lực đạt thành tích cao trong giảng dạy và cống hiến, nhiều năm qua, Trường Xiếc Việt Nam còn phải đương đầu với tình trạng lộn xộn gây mất ổn định làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như chất lượng đào tạo. 

Theo các văn bản mà lãnh đạo trường gửi cơ quan chức năng, từ năm 2011 - 2012, thành viên trong Ban Giám hiệu, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt của Trường nhận được nhiều tin nhắn đe dọa, khiếm nhã qua điện thoại và nhiều lần bị trực tiếp đe dọa, hành hung…

Tháng 8/2011, một nhóm người xông vào tận phòng làm việc của Hiệu trưởng Hoàng Minh Khánh chửi bới, lăng mạ, dọa… giết!

Liên tiếp trong các buổi chiều ngày 25, 26, 29/8/2011, ô tô của Hiệu trưởng bị ném đá, bị ép vào lề đường khi tham gia giao thông trên đoạn đường gần Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình.

Ngày 18/9/2011, ông Khánh còn nhận được cuộc điện thoại với lời lẽ sặc mùi phim xã hội đen: “Mày bước chân ra khỏi cửa khách sạn, tao bắn chết…”.

Cùng thời gian này, trên chặng đường từ Thanh Hóa về Hà Nội, xe của đoàn cán bộ, giáo viên nhà trường cũng bị 2 thanh niên đi xe máy có hành vi cản trở, đe dọa.

Theo phản ánh, có giáo viên còn thuê người nhắn tin dọa giết Hiệu trưởng. Ngày 17/8/2012, cán bộ chủ chốt của Trường nhận được đe dọa bằng tin nhắn từ số máy 0166636027. Một số phụ huynh cũng nhận được lời lẽ khiếm nhã từ số máy này.

Trong Công văn số 138/BC-TCXTKVN ngày 4/12/2012 gửi Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Xiếc Việt Nam cho biết: Lúc 10 giờ 30 ngày 21/9/2012, Bộ trưởng VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh xuống duyệt chương trình biểu diễn chào mừng lễ khánh thành, bàn giao Rạp Xiếc sân khấu tròn cho Campuchia thì có 6 xe taxi ập đến đến án ngữ cổng trường, không cho Bộ trưởng vào. Ngày 29/9/2012, nghệ sỹ xiếc nổi tiếng Tâm Chính đang ngồi tại phòng làm việc cũng bị một cán bộ của Trường (hiện đã bị kỷ luật - PV) xông vào tuyên bố “sẽ phá nát Trường rồi chuyển đi nơi khác”.

Thủ quỹ của Trường thụt két 70 triệu đồng, sau khi bị xử lý kỷ luật bằng hình thức thuyên chuyển công tác cũng có những động thái làm ảnh hưởng đến nội bộ trường…  

Một quyết định miễn nhiệm cán bộ sai phạm của Trường Xiếc Việt Nam (sau khi có báo cáo kết quả thanh tra của Thanh tra Bộ VH-TT&DL). Ảnh D.Th.Tùng
  
Cần cuộc đối thoại thẳng thắn

Ngày 21/5/2012, ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL có Báo cáo số 1539/BVHTTDL-TTr, gửi lãnh đạo Bộ cùng cơ quan chức năng liên quan, nêu rõ: “Hầu hết các nội dung tố cáo là không đúng sự thật hoặc không có căn cứ và thuộc quyền giải quyết của Trường Xiếc Việt Nam; chưa phát hiện thấy dấu hiệu tham nhũng; quy chế tổ chức hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác về công tác quản lý, đào tạo được ban hành đầy đủ; hệ thống sổ sách kế toán được lập chi tiết rõ ràng, các khoản thu - chi được phản ánh trung thực trên sổ sách, chứng từ; một số khoản thu - chi đối với hoạt động của Nhà hát Thể nghiệm, có đủ chứng từ, nhưng chưa hạch toán đúng nguyên tắc kế toán…”.

Ngoài việc đề nghị trường khẩn trương thay đổi, chấn chỉnh công tác quản lý…, báo cáo của Thanh tra Bộ cũng nêu rõ: “Để chấm dứt tình trạng tố cáo tập thể, vi phạm các quy định của pháp luật về tố cáo, yêu cầu Trường Xiếc Việt Nam nghiêm túc kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền”.

Báo cáo kết quả thanh tra của Thanh tra Bộ VH-TT&DL là cơ sở để Trường Xiếc Việt Nam tiến hành các bước chấn chỉnh nhằm ổn định môi trường giáo dục, đặc biệt là tiến hành kiểm điểm, thi hành kỷ luật đối với cá nhân sai phạm. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi mới đây với PV Báo Thanh tra, TS Hoàng Minh Khánh, Hiệu trưởng cho biết, phức tạp vẫn diễn biến theo chiều hướng xấu. Một số đối tượng vẫn lợi dụng  khiếu nại, tố cáo, gây bất ổn, ảnh hưởng đến giảng dạy.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cuộc thi học kỳ khóa 33 Bộ môn Tung hứng dự kiến tổ chức ngày 28/1/2013 đã buộc phải đình chỉ, vì trên thực tế, học sinh chưa được học đầy đủ về môn này.

Trước thực tế nói trên, Thanh tra Bộ VH-TT&DL đề xuất tổ chức cuộc đối thoại thẳng thắn, công khai nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc. Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi ngày 27/1/2013, đại diện lãnh đạo Trường Xiếc Việt Nam không cho biết thời gian cụ thể tiến hành cuộc đối thoại, nhưng cũng bày tỏ mong muốn kết thúc các vấn đề phức tạp về khiếu nại, tố cáo, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và thành tích chung của trường thông qua cuộc đối thoại này. 

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, Trường Xiếc Việt Nam vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động (các hạng Nhất, Nhì, Ba). Nhà nước Lào cũng trao tặng Trường Huân chương Lao động hạng Nhì… Ngoài phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước ta và Nhà nước Lào trao tặng, nhiều năm liền Trường Xiếc Việt Nam còn được tặng Cờ Thi đua xuất sắc; Bằng khen của Chính phủ, của Bộ VH-TT&DL và của UBND TP Hà Nội.

Năm 2012, Trường đoạt được 21 giải thưởng trong nước và quốc tế. Tại Liên hoan Xiếc Quốc tế lần thứ IV (tổ chức tại Hà Nội cuối năm 2012), 2 tiết mục của Trường cũng đoạt Giải Vàng và Giải Bạc. 
Dương Thanh Tùng