Hiện nay, tại bang Delaware có chi nhánh của khoảng 2/3 trong số hơn 500 tập đoàn hùng mạnh nhất nước Mỹ (Google, Coca-Cola, WalMart…), chỉ đơn giản bởi luật pháp của bang cho phép những doanh nghiệp cảm thấy “thoải mái” vì chính sách thuế, cũng như không chịu nhiều ràng buộc trong kinh doanh.

Tại bang này, số doanh nghiệp đặt chi nhánh còn nhiều hơn số dân của bang. Đơn giản, vì chỉ cần mất vài phút và vài trăm USD là có thể thành lập 1 doanh nghiệp mà không cần giải trình nguồn vốn cũng như người sở hữu thật sự. Và, theo lời một nghị sĩ Đảng Dân chủ ở bang Delaware, số giấy tờ cần thiết để đăng ký làm thẻ thư viện có khi còn nhiều hơn số giấy tờ để thành lập 1 doanh nghiệp.

Bởi sự dễ dãi này mà bang Delaware được biết đến là nơi tập trung rất nhiều những doanh nghiệp được lập ra chỉ để mục đích duy nhất là “rửa” những đồng tiền do tham nhũng, trốn thuế hoặc buôn lậu mà có. Chính vì thế, hiện Chính phủ Mỹ đã đưa bang này vào danh sách “thiên đường về thuế”, đang gây sức ép buộc phải thay đổi những quy định về khai báo thuế và kinh doanh.

Nhật Anh