Buổi làm việc nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Philippines. Hai cơ quan luôn coi trọng tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt vì lợi ích chung của hai nước và vì một ASEAN hòa bình, phồn vinh và phát triển. Bản ghi nhớ hợp tác là nền móng, cơ hội để củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam với Thanh tra Philippines trong lĩnh vực PCTN.

Thanh tra Chính phủ đánh giá cao hiệu quả PCTN và các kinh nghiệm thực tiễn tốt của Cơ quan Thanh tra Philippines.

Hai cơ quan đã trao đổi các kinh nghiệm về các chiến lược tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và sự tham gia của người dân trong công tác PCTN; đưa nội dung PCTN vào các chương trình đạo tạo tại các trường học…

Sau buổi làm việc với Thanh tra Philippines, theo kế hoạch, từ ngày 28/7 - 1/8, Đoàn Đại biểu Cấp cao ngành Thanh tra Việt Nam sẽ nghe và trao đổi với Văn phòng Tổng thống Philippines về Công ước Liên hợp quốc về CTN và Chương trình Quản lý liêm chính. Đoàn cũng chào xã giao Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Philippines Michael G. Aguinaldo và Thống đốc Cebu Hilario Perez Davide III; thăm Thanh tra Visayas; chia sẻ kiến thức với giới trẻ và khu vực tư về Chiến dịch PCTN; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

T.Trang