Theo thông tin ban đầu, ông Jordi Pujol bị nghi ngờ có 1 khối lượng tài sản kếch sù không rõ nguồn gốc được cất giấu tại nước ngoài. Và, chính vì không khai báo rõ ràng số tài sản này, nên mặc nhiên, ông  Jordi Pujol bị cáo buộc là trốn không nộp thuế về số tài sản mà ông đang sở hữu.

Giải trình trước Quốc hội Tây Ban Nha, ông Jordi Pujol khẳng định, số tài sản đó được thừa kế từ cha mình. Khi ông nhận thừa kế thì số tài sản đó đã được gửi ở nước ngoài từ trước. “Tôi không tham nhũng, biển thủ công quỹ để làm giàu. Tôi cũng không dùng tiền bạc để mua quan bán chức”, ông Jordi Pujol giải thích.

Tuy nhiên, khi được hỏi lý do vì sao không kê khai số tài sản này thuộc quyền sở hữu từ khi được nhận thừa kế, thì ông Jordi Pujol chỉ… im lặng.

Chính vì thế, Viện Kiểm sát TP Barcelona vẫn quyết định mở cuộc điều tra về nguồn gốc số tài sản khổng lồ mà ông Jordi Pujol đang cất ở nước ngoài.

Nhật Anh