Theo SFO, trong khoảng thời gian từ năm 2000 - 2006, chi nhánh Alstom tại Anh đã hối lộ 8,5 triệu USD nhằm giành được những gói thầu liên quan đến dự án đường tàu điện ngầm tại TP New Delhi (Ấn Độ), giành nhiều gói thầu lớn trong lĩnh vực giao thông và năng lượng tại TP Varsovi (Ba Lan) và TP Tunis (Tunisi).

Dự kiến, phiên tòa xét xử hành vi hối lộ của chi nhánh Alstom tại Anh sẽ diễn ra vào ngày 6/10 tới, tại Anh. Nếu bị kết tội, Alstom có thể sẽ phải nộp phạt một số tiền rất lớn, đặc biệt sẽ bị cấm tham gia vào các dự án được triển khai tại các nước thành viên thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Nhật Anh