Thực hiện tiếp các hộ dân đến KN (tồn đọng, kéo dài), lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp hoặc cử cán bộ phối hợp cùng với cán bộ của các cơ quan chức năng thuộc một số địa phương có dân KN đến TP Hồ Chí Minh và Hà Nội với 28 cuộc để gặp, yêu cầu 248 lượt người KN trở về địa phương.

Sau khi tổ chức đưa các công dân KN về địa phương, Thường trực UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra Chính phủ tiếp đối thoại với 8 hộ dân KN đeo bám tại Hà Nội. Đặc biệt, ngày 22/7, trong lần tiếp dân định kỳ đầu tiên của Chính phủ và Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo UBND tỉnh cùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ đã tiếp 12 hộ dân An Giang KN đeo bám, kéo dài tại Hà Nội.

Số hộ dân KN nêu trên đã được các cấp chính quyền trong tỉnh với sự hỗ trợ của nhiều đoàn Trung ương có nhiều cố gắng, tích cực giải quyết, trong đó có những vụ việc, đã được UBND tỉnh xem xét giải quyết có lý, có tình được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận nhưng người KN vẫn không đồng ý, tiếp tục đeo bám, kéo đến các cơ quan Trung ương để KN. Có vụ việc KN trên dưới 20 năm.

Các cơ quan hành chính tỉnh An Giang đã tiếp nhận 4.114 đơn KN,TC. Đến nay, đã giải quyết được 700/849 đơn KN,TC thuộc thẩm quyền. Qua giải quyết KN đã khôi phục quyền lợi cho 30 công dân với số tiền 6,2 tỷ đồng và giải quyết bán 5 nền nhà tái định cư, phát hiện và xử lý kỷ luật 10 cá nhân vi phạm với các hình thức kiểm điểm, cảnh cáo, cho xuất ngũ, buộc thôi việc...

Thực hiện Kế hoạch 2100 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát các vụ việc KN phức tạp, tồn đọng, An Giang có 40 vụ việc, trong đó, có 19 vụ việc UBND tỉnh kiểm tra rà soát và 21 vụ việc phối hợp với Thanh tra Chính phủ được đưa vào danh sách rà soát theo kế hoạch.

Đến nay, trong số 19 vụ việc do tỉnh rà soát, có 16 vụ việc đã thực hiện họp liên ngành, sẽ tổ chức đối thoại với các hộ KN trong thời gian tới để ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết.

Đối với 21 vụ việc phối hợp với Thanh tra Chính phủ rà soát, đã thống nhất được 16 vụ việc, trong đó có 4 hộ thống nhất nhận tiền, nền nhà và chấm dứt KN, UBND tỉnh đã ban hành thông báo kết thúc việc giải quyết; 3 vụ việc chờ Thanh tra Chính phủ đối thoại; 9 vụ việc chờ ban hành thông báo chấm dứt giải quyết. 5 vụ việc còn lại đang chờ thống nhất với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phương Hiếu