Cầu thủ của Gangwon FC chỉ xếp thứ 5/6 đề cử trong cuộc bình chọn của các nhà báo chuyên gia. Anh đã không thể lọt vào tốp ba và do đó sẽ không được tham dự đêm Gala trao giải tổ chức vào tháng Ba tới. Đề cử của Xuân Trường chỉ được 379 điểm, xếp trên tập thể U16 Việt Nam (304 điểm), xếp sau đội tuyển nữ Việt Nam (445 điểm).

Trong khi đó, tốp ba đề cử dẫn đầu là hình ảnh cầu thủ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tương trợ đồng bào khó khăn, tuyển Futsal Việt Nam để lại ấn tượng đẹp trong lần đầu dự World Cup và hình ảnh đẹp của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng U20 Việt Nam.

Ban đầu, Xuân Trường còn không có tên trong danh sách đề cử. Anh được ban tổ chức đưa vào cuộc bình chọn sau những động thái ủng hộ từ phía báo chí.

Giải thưởng Fair Play 2016 (Thể thao cao thượng) do Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm vinh danh những hình ảnh đẹp, những hành động cao thượng của các cầu thủ và các đội bóng. 154 phiếu bầu đã được gửi tới các nhà báo và chuyên gia thể thao trong nước. Sau sáu tháng phát động, ban tổ chức đã thu về 139 phiếu.

Kết quả cuối cùng của Fair Play 2016 sẽ được công bố vào hồi 18 giờ ngày 1/3 tại Nhà văn hóa Thanh niên (Thành phố Hồ Chí Minh)./.

Theo Thùy Minh/Vietnam+