Ngày 19.12, tờ Goal phiên bản Đông Nam Á đã khép lại quá trình bình chọn những cá nhân xuất sắc nhất tại AFF Cup 2016. Các giải thưởng bao gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất giải; huấn luyện viên xuất sắc nhất giải, thủ môn xuất sắc nhất giải; tiền đạo xuất sắc nhất giải, tiền vệ xuất sắc nhất giải; hậu vệ hay nhất giải và cầu thủ trẻ triển vọng nhất giải đấu.

Và với tổng số phiếu 3981, hoàn toàn áp đảo các đối thủ khác khi chiếm tới 44% số phiếu bầu, tiền vệ Lương Xuân Trường chính thức đứng đầu cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất giải AFF Cup 2016. Tuy nhiên, anh chỉ có thể cùng với tiền đạo Boaz Solossa (Indonesia, có 17% lượng phiếu bầu) và tiền đạo Teerasil Dangda (Thái Lan, 6%) đi tiếp vào vòng bầu chọn thứ 2. Đây là giải thưởng duy nhất có tới 2 vòng bình chọn, dù trước đó, không hề có bất cứ thông tin nào về vấn đề này.

Ở vòng bầu chọn thứ 2 vốn kết thúc hôm nay 22/12, Xuân Trường tiếp tục dẫn đầu với 42% phiếu bầu (1462), cao hơn Dangda (1263) và Solossa (795). Tuy nhiên, anh không được công nhận là cầu thủ xuất sắc nhất. Nhóm biên tập của trang Goal đã quyết định trao giải thưởng cho Teerasil Dangda bất chấp kết quả bình chọn của khán giả. Điều này đi ngược lại với tiêu chí ban đầu của cuộc bầu chọn.

xuan truong bi “tuoc” giai cau thu xuat sac nhat aff cup 2016 hinh anh 2
Goal trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2016 cho Teerasil Dangda.

Ở các giải thưởng khác, các chủ nhân đều đã lộ diện từ rất sớm. Danh hiệu HLV xuất sắc nhất giải thuộc về Alfred Riedl (Indonesia). Hậu vệ Theerathon Bunmathan (Thái Lan) trở thành hậu vệ xuất sắc nhất, trong khi vị trí tiền vệ thuộc về Sarach Yooyen (Thái Lan). Teerasil Dangda (Thái Lan) là tiền đạo xuất sắc nhất và Kurnia Meiga (Indonesia) là thủ môn được bầu chọn cao nhất, trong khi Aung Thu (Myanmar) là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.

Dù mất giải Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2016 một cách cay đẳng, nhưng Xuân Trường cũng được an ủi phần nào khi vừa chính thức ký hợp đồng có thời hạn 1 năm theo dạng cho mượn với CLB Gangwon FC – tân binh của giải K.League Classic (giải VĐQG Hàn Quốc).

Theo Hữu Doãn (Dân Việt)