Kình ngư 29 tuổi đã giành tấm huy chương vàng thứ 4 cho riêng mình và gần như thống trị các nội dung thi đấu cự ly 50m nam hạng thương tật S5.

Không còn là hy vọng, mỗi khi Võ Thanh Tùng xuống nước ở cự ly 50m nam, gần như đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam lại cầm chắc thêm một tấm huy chương và vấn đề chỉ còn là tấm huy chương đó màu gì.

Khi tất cả các đối thủ ở hạng thương tật S5 tại Asian Para Games II đều đã trở nên quá quen thuộc, Võ Thanh Tùng dường như chẳng còn rào cản nào về tâm lý trước mỗi đợt thi đấu chung kết. 

Sáng 22/10, Thanh Tùng vào cuộc ở chung kết nội dung 50m tự do nam với một sự tự tin và hứng khởi rất lớn, kình ngư này thể hiện rõ quyết tâm sẽ không để tuột mất cơ hội tích lũy thêm huy chương vàng cho bộ sưu tập của riêng mình tại đấu trường châu lục.

Và thực tế cuộc đua diễn ra sau đó đã cho thấy Thanh Tùng hoàn toàn xứng đáng với tấm huy chương vàng. Với lợi thế về tốc độ và khả năng xuất phát tốt, kình ngư 29 tuổi nhanh chóng bỏ xa các đối thủ phía sau và về đích đầu tiên với thành tích 35 giây 40. Và phải đến hơn 3 giây sau, người được xác định có khả năng cạnh tranh trực tiếp với Thanh Tùng là Suzuki Takayuki (Nhật Bản) mới chạm tay vào vạch đích.

Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam Vũ Thế Phiệt khẳng định "giành tấm huy chương vàng thứ 4 cho riêng mình, Thanh Tùng đã trở thành một “hiện tượng” đặc biệt tại Asian Para Games II và của đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam. Chúng tôi thực sự rất bất ngờ với Thanh Tùng trong các cuộc thi đấu tại đại hội, dù trước đó vẫn biết là Thanh Tùng có khả năng cạnh tranh huy chương ở các cự ly 50m."

Theo ông Vũ Thế Phiệt, sở dĩ Thanh Tùng lấn át các đối thủ tại Asian Para Games II ở các cự ly 50m là do kình ngư này có thế mạnh đặc biệt về tốc độ và khả năng xuất phát rất tốt. Ngoài ra, thời gian gần đây, sức bền của Thanh Tùng cũng đã được nâng lên đáng kể, vì thế, Tùng có thêm cơ hội cạnh tranh ở các cự ly dài hơn mà tấm huy chương vàng 100m tự do, 200m tự do các ngày trước đã cho thấy điều đó. Và với tâm lý hưng phấn, Thanh Tùng luôn thi đấu rất tốt bất chấp cường độ khá dày đặc.

Tuy nhiên, cũng trong ngày 22/10, một hy vọng rất lớn khác của Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã không thành hiện thực, khi nhà vô địch thế giới Phạm Đức Trung dừng bước ở bán kết nội dung đơn nam hạng thương tật SL3 môn cầu lông. 

Trước trận đấu này, do thời tiết ở Incheon khá lạnh vào buổi tối nên Phạm Đức Trung bị cảm cúm nhẹ. Trưởng đoàn Vũ Thế Phiệt chia sẻ "việc không có được thể lực tốt nhất đã khiến Trung không thể vượt qua Ukun Rukaendi (Indonesia) trong trận bán kết dù đã nỗ lực ở khả năng cao nhất. Cá nhân tôi cũng rất tiếc cho Trung, bởi về chuyên môn Trung được đánh giá cao hơn nhưng thể lực không đảm bảo nên mới thất bại."

Ngoài tấm huy chương đồng của Phạm Đức Trung, trong ngày 22/10, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam còn giành thêm 3 tấm huy chương đồng khác do công Cao Ngọc Hùng (ném lao nam, hạng thương tật F57), Nguyễn Thị Mai (ném lao nữ, hạng thương tật F37/38) môn điền kinh và Trần Minh Nhuận/Phạm Hồng Tuấn nội dung đôi nam, hạng thương tật SL3 môn cầu lông.

Như vậy, trước ngày thi đấu áp chót của Asian Para Games II, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam hiện đã giành được 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, tạm đứng thứ 9 trên bảng tổng sắp huy chương.

Lịch thi đấu ngày 23/10 của đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam (theo giờ địa phương) 

Môn Điền kinh: 
- 10:04 Chung kết đẩy tạ nữ F37 - Hà Thị Huệ, Nguyễn Thị Mai 
- 11:25 Chung kết ném đĩa nam F56 - Nguyễn Bé Hậu, Trịnh Công Luận 
- 12:28 Vòng loại 100m nam T37 Nguyễn Hữu Thịnh 
- 16:06 Chung kết nhảy xa nữ T11/12 Nguyễn Thị Nhàn 
- 16:20 Chung kết 800m nam T36/46 Trần Văn Đức
- 16:50 Chung kết ném đĩa nam F57 Cao Ngọc Hùng 
- 17:10 Chung kết100m nữ T54 Nguyễn Hương Giang 

Môn Bơi: 
- 10:00 Chung kết 200m hỗn hợp nam SM5 Nguyễn Thành Trung 
- 10:55 Chung kết 50m bướm nam S5 Võ Thanh Tùng 
- 18:30 Chung kết 50m ếch nam SB3 Hà Văn Hiệp 

Môn Bóng bàn: 
- 10:00 Vòng loại Đồng đội nữ TT9-10 bảng B trận 2 
- 11:30 vòng loại Đồng đội nam TT8 
- 14:30 vòng loại đồng đội nữ TT9-10 bảng B trận 3.

Theo TTXVN