Dù Liverpool chưa chắc vô địch Premier League mùa này nhưng trung vệ Virgil Van Dijk vẫn được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2019". 

Đây là lần đầu tiên, một hậu vệ nhận được giải thưởng này kể từ năm 2005, khi John Terry được vinh danh. Đó là mùa giải mà John Terry mang băng đội trưởng và góp công lớn, giúp Chelsea vô địch Premier League.

Năm nay, Virgil Van Dijk đã vượt qua một loạt cái tên tấn công sáng giá trong danh sách đề cử rút gọn gồm Sadio Mane, Eden Hazard, Raheem Sterling, Sergio Aguero và Bernardo Silva.  

Virgil Van Dijk chia sẻ: "Điều này thực sự rất đặc biệt. Nhất là khi nhìn vào danh sách đề cử rút gọn, với toàn những cây săn bàn và nhạc trưởng của giải đấu. Tôi không thể tin nổi mình đã giành giải thưởng".  


virgil van dijk nhan giai 'cau thu xuat sac nhat nam 2019' tu pfa hinh 2
Raheem Sterling nhận giải "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2019" từ PFA. (Ảnh: Man City)

Đối thủ của Virgil Van Dijk trong danh sách đề cử rút gọn, cũng như trên đường đua vô địch Premier League là Raheem Sterling nhận giải thưởng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2019". 

Tiền đạo này đã có mùa giải bùng nổ trên hàng công Man City với 17 bàn thắng và 10 pha kiến tạo. Qua đó giúp The Citizens đang dẫn đầu cuộc đua vô địch Premier League, với 1 điểm nhiều hơn Liverpool. 

Ở hạng mục giải thưởng nữ, tiền đạo Vivianne Miedma (Arsenal) nhận danh hiệu "Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2019" và tiền đạo Georgia Stanway (Man City) nhận danh hiệu "Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất năm 2019" từ PFA./.

Theo PV/VOV.VN