Với kết quả trên, Thái Lan giành được ngôi đầu bảng B và sẽ gặp đội nhì bảng A là Malaysia ở bán kết, nhường Philippines cho Việt Nam.

Việc đội tuyển Việt Nam gặp Philippines ở bán kết đã được dự báo trước, và dù đây là đối thủ dễ chịu hơn so với Thái Lan, song thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn phải rất thận trọng.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên nổi tiếng Sven Goran-Eriksson, Philippines được đánh giá khá cao, thể hiện qua việc họ vượt qua Singapore và cầm chân Thái Lan. 

Tuy nhiên, Philpippines cũng chịu tổn thất lớn do mất cầu thủ quan trọng Phil Younghusband do chấn thương.

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng có chút lợi thế do được đá trận lượt về bán kết với Philippines trên sân nhà./.

Theo Vietnam+