Chiều 2/5, ban tổ chức AFF Cup 2018 đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng giải đấu. Những kết quả thu về có phần thuận lợi với tuyển Việt Nam.

Theo đó, thầy trò HLV Park Hang-seo rơi vào bảng A, cùng các đội Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào. Bảng B gồm những đội bóng còn lại như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore và 1 trong hai đội bóng Timor Leste và Brunei.

Với kết quả này cùng thể thức thi đấu mới, Việt Nam sẽ được đá trên sân nhà trong các trận đấu với Malaysia và Campuchia. Làm khách trên sân Malaysia với 8 vạn khán giả là một thử thách thực sự, trong khi việc phải chơi bóng trên sân cỏ nhân tạo của Campuchia chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Kết quả bốc thăm được cho là khá thuận lợi cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Ở bảng A, chỉ có Malaysia là thực sự đáng gờm, trong khi các đối thủ còn lại như Myanmar, Campuchia hay Lào đều nằm trong khả năng của Việt Nam. Nhìn sang bảng B, đương kim vô địch Thái Lan sẽ phải đối mặt hàng loạt tên tuổi như Indonesia (đương kim á quân) cùng Singapore - đội bóng đứng thứ 2 về số lần vô địch (4 lần).

Vòng chung kết AFF Cup 2018 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8/11 tới 15/12. Sau thành tích của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á, người hâm mộ đang rất kỳ vọng đội tuyển sẽ lên ngôi vô địch tại AFF Cup lần này.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15h15: Kết quả bốc thăm chung cuộc: Việt Nam đụng Malaysia

Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào tại AFF Cup 2018.

Việt Nam đụng Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia tại AFF Cup 2018

15h10: Malaysia bảng A, Indonesia đụng Singapore, Philippines

Việt Nam đụng Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia tại AFF Cup 2018

15h05: Philippines nằm ở bảng B, Myanmar đối đầu Lào, Campuchia

Philippines sẽ có trận đấu rất khó khăn với Singapore ở bảng B.

Việt Nam đụng Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia tại AFF Cup 2018

15h: Campuchia cùng bảng với Lào, Singapore chờ Timor Leste/Brunei

Lá thăm đưa Campuchia chung bảng đấu với Lào.

Việt Nam đụng Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia tại AFF Cup 2018

14h55: Lào rơi vào bảng A

Người hàng xóm Lào sẽ rơi vào bảng A. Bảng B sẽ có sự tham gia của Timor Leste hoặc Brunei.

Việt Nam đụng Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia tại AFF Cup 2018

14h50: Thể thức bốc thăm của giải

Việt Nam đụng Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia tại AFF Cup 2018

AFF công bố thể thức bốc thăm của giải. Việt Nam và Thái Lan được xếp hạt giống số 1, sẽ được bốc thăm cuối cùng.

14h55: Timor Leste sẽ chơi trận sơ loại với Brunei trên sân nhà trong trận lượt đi, trước khi làm khách trên sân đối phương sau đó. Luật bàn thắng trên sân khách sẽ được áp dụng. Đội chiến thắng cặp đấu này sẽ có suất tham dự vòng bảng AFF Cup.

14h40: Các hòm chứa là thăm đã sẵn sàng. Kết quả của lễ bốc thăm sẽ được hé lộ trong ít phút nữa.

Việt Nam đụng Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia tại AFF Cup 2018

14h35: AFF giới thiệu logo giải đấu

Việt Nam đụng Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia tại AFF Cup 2018


14h30: Ông Khiev Sameth - phó chủ tịch AFF cho biết việc các đội bóng được chơi trên sân nhà ở vòng bảng sẽ là cơ hội rất tốt để thu hút người hâm mộ tới sân, đồng thời cũng là cơ hội để CĐV được theo dõi trực tiếp những người hùng sân cỏ của mình.

14h15: Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018 chính thức bắt đầu

Việt Nam đụng Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia tại AFF Cup 2018

14h05: 9 lần vào bán kết, Việt Nam chỉ một lần vô địch AFF Cup

Sau 11 lần tổ chức, Việt Nam đã vào bán kết giải đấu tới 9 lần. Chỉ có 2 lần tuyển Việt Nam vào chung kết (năm 1998 và 2008), và duy nhất một lần vô địch năm 2008. Hai lần tuyển Việt Nam bị loại từ vòng bảng là các năm 2004 và 2012.

13h55: Lê Công Vinh - một trong những chân sút hàng đầu giải đấu

Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đứng thứ 2 trong danh sách dội bom trong lịch sử AFF Cup với 15 bàn, cùng chia sẻ vị trí với Worrawoot Srimaka và Teerasil Dangda của Thái Lan. Dẫn đầu đang là Noh Alam Sha với 17 bàn.

13h50: Sao Thái Lan đánh giá cao Việt Nam

Trả lời báo chí, tiền vệ của Thái Lan Thitipan Puangchan đánh giá cao Việt Nam và Philippines. Anh cho biết: "Việt Nam và Philippines chắc chắn là những đối thủ chính. Chúng tôi đã đối đầu với họ nhiều lần trước đây và những trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn". 

Việt Nam đụng Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia tại AFF Cup 2018

13h45: Thái Lan vẫn được đánh giá cao nhất

Tuyển Thái Lan - những nhà đương kim vô địch vẫn được đánh giá rất cao tại giải. Đội bóng xứ "chùa vàng" đã 5 lần lên ngôi tại giải vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016. Singapore đứng thứ 2 với 4 lần, trong khi Việt Nam mới có một lần duy nhất lên ngôi năm 2008.

Việt Nam đụng Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia tại AFF Cup 2018

13h40: Trang chủ AFF Cup ca ngợi Đoàn Văn Hậu

Trước khi lễ bốc thăm diễn ra, trang chủ của AFF Cup đã xếp Văn Hậu vào danh sách 7 ngôi sao trẻ có thể tỏa sáng tại giải. Trang này viết Văn Hậu "có thể tung ra những quả tạt có độ chính xác cao, và sở hữu những cú chuồi bóng rất chính xác nhờ khả năng đọc tình huống rất tốt".

Việt Nam đụng Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia tại AFF Cup 2018

13h35: 'Không ai muốn đối đầu với tuyển Indonesia'

Trước lễ bốc thăm, tiền vệ Stefano Lilipaly của Indonesia cho hay không một đội bóng nào tại giải muốn đụng độ Indonesia: "Indonesia có kinh nghiệm, có những cầu thủ giỏi và rất chất lượng. Không ai muốn đối đầu với chúng tôi, đặc biệt trên sân nhà Bung Karno".

13h30: HLV Park Hang-seo không dự lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup

Do phải tham dự lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2019 tại UAE (ngày 4/5) nên HLV Park Hang-seo sẽ không có mặt ở Indonesia để dự lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018. Đại diện Việt Nam tại lễ bốc thăm chia bảng là phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh

Việt Nam đụng Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia tại AFF Cup 2018

13h20: Được xếp hạt giống hàng đầu, Việt Nam vẫn có thể rơi vào bảng tử thần

Tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng Thái Lan. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có khả năng rơi vào bảng tử thần gồm Indonesia, Philippines và Campuchia và Lào. Đặc biệt phải làm khách ở chảo lửa Bung Karno của Indonesia chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Các nhóm hạt giống tại giải:

Nhóm 1: Thái Lan, Việt Nam

Nhóm 2: Indonesia, Malaysia

Nhóm 3: Philippines, Myanmar

Nhóm 4: Singapore, Campuchia

Nhóm 5: Lào, (Brunei hoặc Timore Leste)

13h12: Thay đổi thể thức thi đấu AFF Cup

Năm nay, sẽ không còn đội chủ nhà nào đăng cai tổ chức vòng bảng AFF Cup. 10 đội bóng tại Đông Nam Á chia đều vào 2 bảng, mỗi đội đá 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ có vé vào bán kết. Các trận bán kết và chung kết vẫn thi đấu lượt đi - lượt về như trước đây.

Việt Nam đụng Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia tại AFF Cup 2018

13h10: Đội trưởng Văn Quyết hướng tới trận chung kết AFF Cup

Trả lời báo chí, tiền đạo Văn Quyết cho biết trận chung kết AFF Cup 2018 là mục tiêu mà anh và toàn đội hướng tới. Dù vậy, anh vẫn không quên dành sự tôn trọng tới các đối thủ: "Chúng tôi mới chỉ có duy nhất chức vô địch tại giải đấu này, và đó là một con số rất khiêm tốn trước Thái Lan và Singapore. Chúng tôi luôn nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất trong bất kỳ trận đấu nào và cố gắng thể hiện lối chơi của mình để cống hiến cho người hâm mộ".

Theo Phúc Long (Tri Thức Trực Tuyến)