Bảng xếp hạng FIFA tháng 12 sẽ chỉ được Liên đoàn bóng đá thế giới công bố chính thức hôm 20/12 tới. Nhưng sau AFF Cup 2018, trang thống kê footyranking đã nhanh chóng tính toán lại những biến động tại Đông Nam Á và đưa ra bảng xếp hạng mới dành riêng cho khu vực này.

Cụ thể, tuyển Việt Nam được cộng thêm 9 điểm sau chức vô địch và tiếp tục vững vàng ở vị trí thứ 100 thế giới. Philippines và Thái Lan lần lượt xếp sau ở các vị trí 116 và 118. Đội á quân Malaysia cũng được cộng thêm 8 điểm và sẽ xếp hạng 167 thế giới.

Ba đội bóng mất nhiều điểm nhất sau AFF Cup 2018 lần lượt là Lào (-14 điểm), Timor Leste (-10 điểm) và Campuchia (-3 điểm). Indonesia và Singapore gần như không có biến động về vị trí dù đều bị loại sau vòng bảng.

Trong quá khứ, AFF Cup không được FIFA đưa vào hệ thống tính điểm chính thức. Nhưng theo thời gian, giải đấu đã dần lấy được uy tín từ cộng đồng châu Á và thế giới. Bắt đầu từ AFF Cup 2016, FIFA đã xếp AFF Cup hạng A- và đưa vào hệ thống tính điểm chính thức.

Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA sau AFF Cup
Bảng xếp hạng FIFA dành riêng cho 10 nước Đông Nam Á sau AFF Cup 2018, chưa tính tới các biến động từ những quốc gia còn lại trên thế giới.

Đội tuyển Việt Nam được cộng điểm nhiều nhất (9 điểm) với tư cách đội đương kim vô địch. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã giành 6 chiến thắng, chỉ hòa 2 trận và tiếp tục vững vàng trên đỉnh cao Đông Nam Á. 

Đương nhiên, bảng xếp hạng của footyranking chỉ tính toán trong khuôn khổ 10 quốc gia dự vòng chung kết AFF Cup 2018. Bảng xếp hạng chính thức của FIFA công bố hôm 20/12 tới có thể chứng kiến một số sự thay đổi. Nhưng nhìn chung, tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ kết thúc năm 2018 với vị trí dẫn đầu khu vực.

Theo Thanh Hà/Tri Thức Trực Tuyến