LHP VN lần thứ XVII còn là một trong những hoạt động chào mừng 400 năm Phú Yên và Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên 2011.
 
Ngoài các hoạt động chung như: Khai mạc, bế mạc, trao giải, trong khuôn khổ LHP còn có các hoạt động như: Tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”; triển lãm với chủ đề “Bốn thập kỷ LHP VN”; sự kiện “Nghệ sĩ điện ảnh làm từ thiện” đối với người có công với cách mạng, người nghèo, trẻ em tàn tật; chiếu các phim dự thi trong rạp và chiếu phim ngoài trời phục vụ khán giả; tổ chức tham quan danh lam, thắng cảnh Phú Yên nhằm quảng bá cho du lịch…
 
Các cơ sở điện ảnh trong nước có sản xuất phim truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình bằng chất liệu nhựa, video betacam đều được đăng ký gửi phim tham dự. Mỗi thể loại phim (nhựa, video, hoạt hình…) sẽ được trao giải 1 Bông sen Vàng, 2 Bông sen Bạc, 2 giải thưởng của ban giám khảo. Các giải thưởng cá nhân gồm: Đạo diễn, tác giả kịch bản, quay phim, nam - nữ diễn viên chính, nam - nữ diễn viên phụ, nhạc sỹ xuất sắc nhất, họa sỹ thiết kế mỹ thuật, tạo hình (danh hiệu Bông sen Vàng cá nhân). Ngoài ra, còn có một giải dành cho họa sỹ diễn xuất sắc nhất riêng đối với phim hoạt hình.
 
Những phim đã tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc không được mời tham gia LHP lần này. Thời hạn chót nhận phim tham dự kết thúc vào ngày 15/11 tới.
 
Nguyễn Thanh