AFF Suzuki Cup 2014 là giải đấu lớn nhất trong năm của bóng đá Việt Nam đồng thời là thước đo chuẩn xác nhất để đánh giá sức mạnh của một đội tuyển Đông Nam Á. Đây luôn là mục tiêu hàng đầu của VFF và nền bóng đá, là cái đích nhắm tới của mọi cầu thủ. Năm nay, AFF Cup được đồng đăng cai bởi Việt Nam và Singapore.


Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Philippines và đội đứng nhì vòng sơ loại Lào. Vòng bảng diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt, các trận đấu được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong hai khung giờ 16 giờ và 19 giờ. Riêng lượt trận cuối được tổ chức song song tại Mỹ Đình và Hàng Đẫy vào cùng 19 giờ.


Theo thông báo từ VFF, vé có mệnh giá cao nhất xem đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup lên tới 300 nghìn/vé (tại Mỹ Đình) và 100 nghìn/vé (tại Hàng Đẫy). VFF sẽ cung cấp 60 % số lượng vé qua hai đại lý ở Mỹ Đình và Hàng Đẫy, 40 % còn lại được bán theo đường công văn. Vé sẽ bắt đầu được bán qua công văn vào ngày 17/11 và bán ở đại lý vào ngày 18/11. Buổi sáng bán vé từ 9 tới 12 giờ, buổi chiều bán từ 14 tới 18 giờ.


Với mức giá rất cao như vậy, khả năng “cháy” vé trong các trận đấu của tuyển quốc gia giống như các trận cầu của U19 Việt Nam là không cao. Nên nhớ, ba mệnh giá vé của giải U19 Đông Nam Á hồi tháng Chín chỉ là 100 - 70 - 40 nghìn.


MỆNH GIÁ VÉ BẢNG A TẠI VIỆT NAM


1. Các trận đấu tại Mỹ Đình (22/11 - 25/11- 28/11/2014)
Loại 1: 300.000 VNĐ
Loại 2: 250.000 VNĐ
Loại 3: 200.000 VNĐ
Loại 4: 100.000 VNĐ


2. Trận đấu tại Hàng Đẫy (28/11/2014)
Loại 1: 100.000 VNĐ
Loại 2:50.000 VNĐ


CÁC MỐC THỜI GIAN ĐÁNG CHÚ Ý


10/11/2014: Bắt đầu tiếp nhận công văn đăng ký mua vé của các tổ chức và cơ quan, đoàn thể.


13/11/2014: Kết thúc nhận công văn đăng ký mua vé của các tổ chức và cơ quan, đoàn thể.


17/11/2014:
- Trả vé đăng ký qua đường công văn
- Bắt đầu bán vé qua Tổng đài 1080 Hà Nội.


18/11/2014: Bắt đầu bán vé trực tiếp tại các điểm bán vé ở Mỹ Đình, Hàng Đẫy và số 59 Hoàng Cầu, Hà Nội.

 (VIETNAM+)