Khi còn dẫn dắt U23 và đội tuyển Thái Lan (từ 2013-2017), HLV Kiatisak từng tuyên bố rằng, “bóng đá Việt Nam cần 10 năm nữa mới có thể thắng Thái Lan”. Ở thời điểm đó, rất nhiều người cũng đồng tình với lời của “Zico” khi đội bóng áo có thành tích kém hơn nhiều so với đối thủ ở trong khu vực lẫn đấu trường quốc tế.

Bởi vì, ngoài việc liên tiếp giành chức vô địch ở AFF Cup, SEA Games, bóng đá Thái Lan còn lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Trong khi đó, các đội tuyển của Việt Nam lại chẳng có được thành tích nào đáng kể.

Thế nhưng, sau khi Kiatisak chia tay tuyển Thái Lan vì thành tích bết bát tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018, nền bóng đá nước này đã có chiều hướng chững lại, thậm chí là đi xuống. Điển hình như trong năm 2018, “Bầy voi chiến” chẳng những bị loại sớm khỏi U23 châu Á, mà còn dừng bước ở bán kết AFF Cup.

U23 Thái Lan thảm bại trước Việt Nam, CĐV 'cầu cứu' HLV Kiatisak - ảnh 1

HLV Kiatisak.

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam lại có những bước tiến vượt bậc và chức á quân tại U23 châu Á 2018 cũng như vô địch AFF Cup 2018 chính là những minh chứng tốt nhất cho điều này. Còn ở cuộc chạm trán mới đây tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam còn dễ dàng “đè bẹp” U23 Thái Lan với tỷ số 4-0.

Chứng kiến điều này, nhiều CĐV bóng đá Thái Lan đã lên tiếng chỉ trích đội nhà. Đồng thời, họ cũng kêu gọi HLV Kiatisak trở lại để giúp nền bóng đá nước nhà vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Điển hình, trên trang Instagram, một CĐV đã bình luận rằng: “Bóng đá Thái Lan đã bị tụt hậu so với Việt Nam. Làm ơn hãy trở lại đi Kiatisak. Hãy mang thứ bóng đá đầy nghệ thuật trở lại.”

Trong khi đó, một CĐV khác lại khẳng định: “Tuyển Thái Lan đang bị tổn thương và sụp đổ trước Việt Nam. Kiatisak hãy trở lại đi, tôi mong điều đó sớm diễn ra.”

Theo BẢO TUẤN/TPO