Phát biểu trong họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân gốc Khánh Hòa đánh giá: "Trước một đối thủ mạnh về chuyên môn, thể lực lẫn thể hình nhưng U19 Việt Nam vẫn cho thấy bộ mặt tốt nhất của mình. Có thể nói, trận đấu này là một bức tranh toàn cảnh, cho thấy cả những điểm mạnh cũng như điểm hạn chế của đội U19 Việt Nam. Tôi hy vọng sau giải đấu này, các em sẽ rút ra được nhiều bài học, đặc biệt là tâm lý thi đấu. Hành trình của U19 Việt Nam đến hôm nay đã khép lại, nhưng như tôi đã hứa sau trận đấu với Australia, dù chúng tôi không còn cơ hội đi tiếp, nhưng cầu thủ của chúng tôi vẫn chiến đấu hết mình với đội bóng mạnh nhất là Hàn Quốc. Mọi thứ của U19 Việt Nam đã ổn từ lối lên bóng, lối chơi hay chiến thuật… chỉ còn duy nhất là khâu dứt điểm chưa tốt và chúng tôi sẽ cải thiện điều này trong thời gian tới."

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng bày tỏ cảm ơn đối với người hâm mộ cả nước đã đồng hành và ủng hộ các cầu thủ U19 Việt Nam. Như vậy, sau 3 trận thua tại Vòng chung kết U19 châu Á năm nay, đội tuyển U19 Việt Nam đã không giành được điểm nào và phải dừng lại tại đây.

Tuy nhiên, theo lời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, bóng đá trẻ chỉ là sự chuẩn bị, tương lai của cả nền bóng đá mới là điều quan trọng. Do vậy, đây sẽ là đợt tập duyệt thiết thực và bổ ích nhất đối với các cầu thủ trẻ của Việt Nam. Họ sẽ thu nhận được nhiều bài học quý báu làm hành trang để phát triển nền bóng đá tương lai của Việt Nam.

Theo TTXVN/VIETNAM+